Dùng “hàng nóng” bắn người liên tiếp, ra tòa lại bảo súng chỉ hạ gục được chim

ANTĐ - Cho rằng kết luận giám định về hung khí gây án chưa thật rõ ràng, trong khi bị cáo lại khai súng chỉ bắn chết được chim nên TAND TP Hà Nội đã quyết định hoãn tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sáng nay (16-3), TAND TP Hà Nội đã mở lại phiên tòa xét xử Trương Quang Quyết (SN 1981, trú ở tổ 11, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) về tội “Giết người”, theo điểm n, khoản 1, Điều 93-BLHS. Liên quan đến hành vi dùng “hàng nóng” thanh toán đối phương của Quyết, Phạm Văn Định (SN 1991, ở phường Đức Giang, cùng quận Long Biên) cũng bị truy tố cùng tội danh.

Tài liệu truy tố các bị cáo thể hiện, tối 16-5-2011, anh Nguyễn Đức Thuận (SN 1984, ở quận Long Biên) cùng mấy người bạn đến chơi bi-a ở một quán thuộc phường Ngọc Lâm. Tại đây, anh Thuận xảy ra mâu thuẫn với anh Bành Đức Thành (SN 1989, ở phường Thượng Thanh, Long Biên) dẫn đến hai bên cãi chửi nhau.
Dùng “hàng nóng” bắn người liên tiếp, ra tòa lại bảo súng chỉ hạ gục được chim ảnh 1

Trương Quang Quyết hiện đã bị Tòa án Quảng Ninh tuyên phạt tử hình về tội ma túy 
Cay cú, Thuận gọi điện cho một đối tượng tên Tuấn “con” (người Hải Phòng) đến can thiệp. Ít phút sau, Tuấn “con” dẫn thêm 2 đối tượng (không rõ lai lịch) vác đao đến và cùng Thuận dùng gậy bi-a đánh anh Thành đến ngất lịm ngay tại quán.

Tỉnh dậy, anh Thành liền gọi điện cho em vợ là Vũ Mạnh Tuấn (SN 1989, hiện bỏ trốn) đến đón về. Quay lại quán cà phê ngồi từ trước, Vũ Mạnh Tuấn kể lại chuyện anh rể vừa bị nhóm Thuận đánh ở quán bi-a cho Trương Quang Quyết và đối tượng tên Tuấn “Quảng Ninh” (không rõ nơi cư trú) nghe.

Đúng lúc này, Quyết cũng nhận được điện thoại hẹn ra đầu ngõ 24 phố Ngọc Lâm đánh nhau của một đối tượng trong nhóm Thuận. Máu “giang hồ” nổi lên, Quyết lập tức nhận lời, rồi về nhà lấy 2 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 2 thanh đao. Tiếp đến, đối tượng gọi điện cho Phạm Văn Định (hành nghề taxi) đến chở cả hội đi đánh nhau.

Đến đầu ngõ 24, phố Ngọc Lâm, Quyết lấy súng, nạp đạn rồi vào trong ngõ. Gặp nhóm Thuận, đối tượng chĩa súng về phía đối phương bóp cò. Tuy nhiên, do nhóm thanh niên kia kịp thời bỏ chạy nên đạn không trúng ai. Quay ra đầu ngõ 24, Quyết lại bị nhóm Thuận vác đao đuổi theo, do đó đối tượng quay người bắn phát thứ 2, nhưng vẫn không trúng đích.

Sau khi lên xe của Định đi lòng vòng một hồi, Quyết lại bảo lái xe taxi quay lại ngõ 24, phố Ngọc Lâm một lần nữa. Ngang qua chỗ nhóm Thuận tụ tập, Quyết bảo Định đi chậm lại, rồi hạ kính chắn gió bắn thẳng vào nhóm đối phương. Lần bắn thứ ba này, đạn đã găm trúng mang tai, khiến Thuận ngã gục ngay tại chỗ. 

Gây án xong, Quyết bảo Định chở cả nhóm sang phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, sau đó cùng đồng bọn gọi xe taxi khác lên trốn ở Xuân Mai, huyện Chương Mỹ. Sáng hôm sau, biết tin Thuận bị trọng thương, Quyết cho rằng Vũ Mạnh Tuấn cùng Tuấn “Quảng Ninh” không liên quan gì nên bảo đồng bọn quay về, còn đối tượng bỏ trốn vào TP.HCM.

Trong quá trình trốn tránh hành vi giết người, tháng 7-2012, Quyết tham gia đường dây mua bán hàng trăm bánh heroin, từ Hà Nội ra Quảng Ninh và bị lực lượng công an bắt giữ. Mới đây, Trương Quang Quyết đã bị TAND tỉnh Quang Ninh tuyên phạt mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đối với Nguyễn Đức Thuận, do được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời nên không chết. Quá trình điều tra, thanh niên này từ chối giám định thương tích và đề nghị cơ quan công an không xử lý hung thủ đã bắn anh ta hút chết. Đối với Bành Đức Thành, giám định thương tích xác định bị tổn hại 3% sức khỏe, song cũng không yêu cầu cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý Thuận cùng các đối tượng liên quan.

Bị thẩm vấn tại phiên tòa, Trương Quang Quyết thừa nhận hành vi dùng súng bắn nhóm anh Thuận, song cho rằng súng bị cướp cò và chỉ có ý định bắn dọa nạt nhóm đối phương. Về nguồn gốc 2 khẩu súng bắn đạn ghém, đối tượng khai mua ở Quảng Ninh từ trước khi gây án khá lâu và chỉ dùng vào việc bắn chim. Trước tòa, tay "anh chị" này còn quả quyết, súng của đối tượng chỉ bắn chết được chim, hoàn toàn không thể bắn chết người.

Sau gần nửa ngày thẩm vấn, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội nhận thấy, từ đầu đến cuối bị cáo Quyết đều không thừa nhận mục đích giết người, trong khi đó kết luận giám định về công dụng và khả năng sát thương của khẩu súng mà bị cáo gây án chưa thật sự rõ ràng nên đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm một lần nữa.

Trước đó, ngày 13-10-2014, TAND TP Hà Nội đã đưa Trương Quang Quyết cùng đồng phạm ra xét xử về tội danh “Giết người” như nêu trên. Tuy nhiên, phiên tòa ấy cũng chỉ diễn ra được nửa chừng thì phải trì hoãn để xác định thêm chứng cứ về khẩu súng mà bị cáo đã dùng nó gây án.