Dùng dao đòi nợ, một người mất mạng

ANTĐ - Do không lấy được tiền nên hai bên cự cãi, Bình dùng hung khí chém con nợ và 2 người vào can ngăn, làm một người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra lúc 19h ngày 24-7, tại trước nhà số 683/14F/2 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6.

Từ Ngọc Liên (SN 1976) trú tại Quận 6, nhờ Lê Thanh Bình (SN 1980) trú tại tỉnh Vĩnh Long, tạm trú Quận 6, chở đến điểm trên để lấy tiền vay của anh Phước Lợi (SN 1960) trú tại Quận 6.

Khi đến nơi, Liên và Bình thấy anh Lợi đang ngồi cùng 2 anh Trần Thanh Tài (SN 1971) và Lữ Quốc Hùng (SN 1968) đều trú tại Quận 6.

Do không lấy được tiền nên hai bên cự cãi, Bình dùng hung khí chém vào vai Lợi gây thương tích. Hùng và Tài vào can ngăn thì bị Bình đâm vào đùi phải của Tài gây thương tích và vào hông trái của Hùng, sau đó Hùng chết tại bệnh viện vì mất máu cấp.

Sau khi gây án tên Bình đã bỏ trốn. Công an Quận 6 tạm giữ Liên lập hồ sơ xử lý và đang truy bắt Bình.