Dựng chuyện và làm nhục người khác

ANTĐ - Cuối phiên xét xử chiều qua (2-2), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Thị Thu Giang (SN 1997, trú ở thôn Bảo Chúc, thị trấn Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc) 6 tháng tù, cho hưởng án treo về tội “Làm nhục người khác”. 

Trước đó, bản án sơ thẩm ngày 28-11-2014 của TAND quận Ba Đình xác định, đầu tháng 4-2014, Kiều Thị Hồng (SN 1986, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa) ngồi bán nước chè tại chân cầu vượt đường Láng thì có một người đàn ông tên Hải (không rõ lai lịch) đến thuê đổ chất bẩn vào người nữ nhà sư Thích Đàm Tr (SN 1976, trú ở đường Yên Phụ, quận Ba Đình), hiện đang trụ trì một ngôi chùa ở huyện Thanh Oai với giá 10 triệu đồng.

Nhận “đơn hàng”, Hồng gọi thêm 3 đối tượng, trong đó có Trần Thị Thu Giang đến bàn kế hoạch làm nhục người khác. Sáng 14-4-2014, nhóm Hồng đón taxi đến ngôi chùa ở Thanh Oai tìm nữ nhà sư, nhưng không thấy. Sau đó, Hồng cùng đồng bọn  sang huyện Đông Anh, song vẫn không thấy sư Thích Đàm Tr đâu. Cuối cùng nhóm đối tượng này quyết định tìm đến một ngôi chùa nằm trên đường Yên Phụ, quận Ba Đình. Tại đây, sau khi mô tả đặc điểm nhận dạng qua điện thoại cho Hải biết, Hồng cùng đồng bọn liền xông vào giữ chặt chân tay nhà sư Thích Diệu L (SN 1979) và đổ chai dầu luyn lên người nữ tu hành này. Trước khi ra tay, Giang còn kiếm cớ nói: “Sao lại cướp chồng của tôi”. Sau đó, Trần Thị Thu Giang còn tát vào mặt nhà sư Thích Diệu L rồi mới chịu cùng đồng bọn bỏ đi.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội gây ra, đồng thời khẳng định bản án sơ thẩm đã xử lý đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Tuy nhiên, xét đơn kháng cáo của bố đẻ Trần Thị Thu Giang, HĐXX phúc thẩm nhận thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội nên đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm của TAND quận Ba Đình để chuyển từ hình phạt tù giam sang  hưởng án treo. Cũng tại bản án sơ thẩm, Kiều Thị Hồng đã bị tuyên phạt 8 tháng tù giam cũng về tội “Làm nhục người khác”.