Dùng chó nghiệp vụ truy bắt ổ bạc lớn

Khi lực lượng trinh sát ập vào, các con bạc bỏ chạy tứ tung ra phía đầm lầy, bìa rừng, ruộng hoang… để trốn thoát. Tình huống buộc trinh sát phải dùng đến chó nghiệp vụ để truy bắt những con bạc này.

Dùng chó nghiệp vụ truy bắt ổ bạc lớn

Khi lực lượng trinh sát ập vào, các con bạc bỏ chạy tứ tung ra phía đầm lầy, bìa rừng, ruộng hoang… để trốn thoát. Tình huống buộc trinh sát phải dùng đến chó nghiệp vụ để truy bắt những con bạc này.

3h ngày 12-11, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC14) Công an TPHCM phối hợp với Công an huyện Hóc Môn đồng loạt tấn công vào một sòng bạc nằm sát bìa rừng thuộc xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Khi các trinh sát ập vào, có hàng chục con bạc đang say sưa sát phạt. Bị đột kích bất ngờ, nhiều con bạc đã bỏ sới chạy tứ tung về khu vực bìa rừng để lẩn trốn. Do địa hình khá phức tạp với đầm lầy, ruộng hoang, nhiều bụi cây san sát bìa rừng nên các trinh sát đã phải sử dụng đến chó nghiệp vụ để truy bắt.

Có đến 55 con bạc bị bắt giữ, tang vật thu được là 43 triệu đồng tiền mặt, 23 điện thoại di động và 22 xe gắn máy của các con bạc.

Thông tin ban đầu cho biết, sòng bạc trên do một đối tượng tên Thể làm “ông trùm”. Hàng ngày, sòng bạc hoạt động từ 8h - 16h. Các đối tượng tham gia trò chơi “đỏ đen” này hầu hết ngụ ở các huyện vùng ven TPHCM như Hóc Môn, Củ Chi, quận 12 và các huyện giáp ranh của tỉnh Long An với TPHCM.

Sau khi chọn địa điểm tổ chức sòng bài, Thể giao cho một thanh niên tên Phúc phụ trách chung và được trả công 1 triệu đồng mỗi ngày. Để phục vụ cho các con bạc, Thể đã tổ chức khép kín tại các nơi đánh bài từ cảnh giới, phục vụ ăn uống, đến cho vay nặng lãi.

Các con bạc muốn tham gia phải có người đứng ra bảo lãnh. Hàng ngày, họ tập trung tại các quán cà phê trên Quốc lộ 22, sau đó họ được một đội ngũ xe ôm chuyên thực hiện việc trung chuyển chở đến sới bạc với giá 20.000 đồng/lượt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra làm rõ.

PV

Theo Dân trí