Đứng bán mía ở chợ, nam thanh niên bị chém gục tại chỗ

ANTD.VN - Ngày 8-12, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết, đang điều tra, truy tìm nghi phạm chém gục anh Trần Văn Vương (SN 1994, trú xã Kim Liên) khi đang đứng bán mía ở chợ xã Nam Giang, huyện Nam Đàn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 7-12, Trần Văn Vương cùng anh trai là Trần Văn Vỹ và mẹ đang bán mía tại gần chợ ở nhà máy may đóng trên địa bàn xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, thì bất ngờ có một nhóm thanh niên đi xe máy đến tìm đánh.

Thấy em trai bị đánh, anh Vỹ đang chặt mía liền chạy đến can ngăn. Thấy anh Vỹ cầm con dao, nhóm thanh niên này lên xe bỏ chạy.

Đến 17h cùng ngày, nhóm thanh niên này quay trở lại. Vừa thấy anh Vương thì xông vào đánh và dùng kiếm chém khiến thanh niên này gục tại chỗ.

Anh Vương vẫn hôn mê sau ca phẫu thuật nối liền tay

Không những vậy, nhóm thanh niên này còn tìm anh Vỹ để đánh nhưng do lúc đó anh Vỹ không có mặt nên nhóm này nhanh chóng bỏ đi. Anh Vương được đưa đi bệnh viện gần đó cấp cứu nhưng do vết thương nặng anh này được chuyển xuống bệnh viện đa khoa 115 cấp cứu.

Anh Vương bị chém 3 nhát trong đó có 1 nhát khiến tay trái gần đứt lìa. Sau ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ, hiện tại anh Vương vẫn trong tình trạng hôn mê.

Nhận được tin báo, Công an huyện Nam Đàn nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ sự việc, truy bắt nghi phạm đã chém anh Vương.