Đứa con tội lỗi
(ANTĐ) -Nghĩ mình bị hắt hủi và không được cha chăm lo như người em trai, Nguyễn Văn Cường (SN 1976 - ảnh, trú tại xóm 2, thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) đã dùng gạch ném vỡ đầu ông Nguyễn Văn Trọng (SN 1935, là bố đẻ của Cường) làm ông tử vong, còn Cường bị truy tố trước cơ quan pháp luật về tội “Giết người”.
Bị cáo Cường tại phiên tòa |
Khoảng 14h ngày 7-7-2008, Nguyễn Văn Cường đi bộ đến nhà ông Nguyễn Văn Trọng chơi. Thấy trên bàn nước có một rổ thịt lợn và đậu phụ, Cường định lấy về nhà mình nhưng ông Trọng không cho và nói với Cường, rổ thịt đó là của Đ. (em trai Cường). Cường không nói gì, cứ lấy thịt và đậu đem về nhà mình cất.
Cường nghĩ rằng, ông Trọng cái gì cũng chỉ cho Đ mà không cho mình nên quay lại chửi và đánh ông Trọng cho bõ tức. Đến nơi, thấy ông Trọng đang đẩy rơm ở sân, Cường chửi và xông vào giằng gậy vụt tới tấp vào người ông Trọng. Lúc đó, chị Nguyễn Thị H. (vợ Cường) đã vào can ngăn và ông Trọng bỏ chạy vào trong vườn. Bị vợ ngăn cản, Cường cầm gậy quay sang vụt vào chân chị H rồi tiếp tục truy sát ông Trọng.
Nghe thấy tiếng hét, anh Đ. nhảy vào can ngăn cũng bị Cường đánh phải bỏ chạy. Không dừng lại ở đó, Cường dùng gạch ném vào đầu, ngực ông Trọng, làm ông gục ngã tại chỗ. Thấy vậy, Cường bỏ chạy còn ông Trọng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội. Đến ngày 8-7-2008, do vết thương quá nặng, ông Trọng đã tử vong tại bệnh viện.
Theo biên bản kết luận Giám định pháp y về tử thi số 147/VT ngày 9-7-2008 của Trung tâm Pháp y - Sở Y tế Vĩnh Phúc kết luận: Nguyên nhân ông Trọng tử vong do chấn thương sọ não, dập vỡ xương sọ vùng thái dương bên trái.
Ngày 8-7-2008, CAH Mê Linh đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường. Vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm một chiếc gậy tre gẩy rơm và hai nửa viên gạch. Trong khi tiến hành điều tra vụ án, cơ quan CSĐT xác định, bị can Nguyễn Văn Cường có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Ngày 11-7-2008, cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh đã ra Quyết định trưng cầu giám định tâm thần số 106, đối với Nguyễn Văn Cường.
Tại bản Giám định pháp y tâm thần số 32/BB-GĐPYTT ngày 12-7-2008 của Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc kết luận: Nguyễn Văn Cường mắc bệnh tâm thần, rối loạn dạng phân liệt, mức độ trung bình nên giảm khả năng nhận thức và điều khiển hành vi lúc phạm tội.
Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Cường là hành vi nguy hiểm tước đi sinh mạng của người khác và có đủ căn cứ buộc tội “Giết người” quy định tại điểm d, khoản 1, điều 93 - Bộ luật Hình sự. Căn cứ các tình tiết của vụ án, chứng cứ tài liệu của cơ quan điều tra và lời khai của các bên tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Cường 7 năm tù.
Quang Trường