Đưa con nhà hàng xóm đi chơi rồi nhắn tin đòi 50 triệu tiền chuộc

ANTD.VN -Đưa cháu S. đi chơi, Đức dí dao vào cổ chụp ảnh rồi nhắn tin qua facebook đòi 50 triệu tiền chuộc.

Ngày 2-6-2018, công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết, cơ quan này đã bắt giữ Nguyễn Văn Đức (19 tuổi) trú xóm 3, xã Diễn Thắng, vì hành vi bắt cóc trẻ em.

Sự việc xảy ra vào chiều 30-5, Đức đưa dẫn cháu Lê Hồng S. (12 tuổi) trú cùng xóm đi chơi nhưng không đưa về. Gia đình cháu bé liên lạc với Đức nhưng bất thành. Sau đó, nam thanh niên này gửi một bức ảnh dí dao vào cổ cháu S. qua facebook cho người nhà rồi yêu cầu 50 triệu đồng để chuộc người.

Đưa con nhà hàng xóm đi chơi rồi nhắn tin đòi 50 triệu tiền chuộc ảnh 1

Nguyễn Văn Đức tại cơ quan công an (ảnh truyền hình Nghê An)

Nhận được tin nhắn, ngày 31-5, gia đình cháu S. đã trình báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Sáng ngày 1-6, khi Nguyễn Văn Đức đang cùng cháu S. ngồi xe taxi đến điểm hẹn để nhận tiền chuộc thì bị công an ập đến bắt giữ.

Cháu S. được giải cứu an toàn và bàn giao cho gia đình ngay sau đó. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra về sự việc.