Dụ thiếu nữ về làm vợ rồi bán sang Trung Quốc

ANTĐ - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ngày 15-7 cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Giàng A Lữ  (SN 1979, tạm trú tại xã Đắk R’Măng, huyện Đắk G’Long) về hành vi mua bán người.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 13-12-2014, Lữ đến làm quen và dụ dỗ chị Ma Thị Tòng (SN 1988, trú tại xã Quảng Hòa, huyện Đắk G’Long) về làm vợ.

Tin lời, chị Tòng đã theo Lữ ra tỉnh Lào Cai. Tại đây Lữ đã bán chị Tòng cho một người đàn ông tên Vềnh với giá là 5.000 nhân dân tệ (tương đương với khoảng 17 triệu đồng). Sau đó tên này đã đưa chị Tòng sang Trung Quốc bán cho một người đàn ông bản địa.

Dụ thiếu nữ về làm vợ rồi bán sang Trung Quốc ảnh 1

Đối tượng Giàng A Lữ 

Sau 2 ngày bị nhốt trong phòng, chị Tòng được thả và được một người phụ nữ Việt Nam chỉ đường cho về Việt Nam. Về tới Đắk Nông chị Tòng đã tới Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tố cáo hành vi buôn người của đối tượng Lữ. Đến ngày 25-6-2015, Công an tỉnh Đắk Nông đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Giàng A Lữ để điều tra về hành vi mua bán người.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tráng Seo Dìn (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Đắk Som, huyện Đắk G’long) về hành vi mua bán trẻ em.

Đầu tháng 5 năm 2015, Dìn được một người đàn ông tên Hạt (quen trước đó tại bến xe tỉnh Lào Cai) nhờ đến thôn 5, xã Đắk Ha đón cháu Hương ra tỉnh Lào Cai để Hạt đưa sang Trung Quốc.

Ngày 11-5, Dìn chở cháu Hương sang bến xe tỉnh Lâm Đồng và mua vé xe ô tô để đi Hà Nội rồi lên tỉnh Lào Cai giao cháu Hương cho Hạt theo thỏa thuận. Đến sáng ngày 12-5, khi chiếc xe vừa tới địa phận xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thì Dìn bị lực lượng Công an bắt giữ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tráng Seo Dìn để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trẻ em.