"Đột kích" khách sạn, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang "bay lắc"

ANTD.VN - Hàng chục đối tượng nam, nữ từ các tỉnh đã hẹn nhau tụ tập tại một khách sạn tại phố C.L, quận Ba Đình, Hà Nội để sử dụng ma túy, "bay lắc" thâu đêm đã bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Sau thời gian các trinh sát nắm tình hình địa bàn hoạt động của nhóm đối tượng chuyên cung cấp ma túy, thuốc lắc cho “dân chơi” tại một số khách sạn trên địa bàn Hà Nội. Vào khoảng 1h45 rạng sáng 9-8, cơ quan Công an đã tiến hành đột nhập vào một khách sạn tại phố C.L, quận Ba Đình trong khi các đối tượng đang “phê” ma túy, thuốc lắc, quay cuồng theo tiếng nhạc cực mạnh.

Hiện trường vụ việc

Tại thời điểm kiểm tra, các trinh sát Đội 7 - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội đã bắt quả tang 9 đối tượng gồm 5 nam, 4 nữ đang quay cuồng trong âm thanh cực mạnh. Tang vật thu tại chỗ gồm 1 túi ni long có chứa 5 viên thuốc lắc và bộ loa, âm ly dùng để bật nhạc "bay lắc". Khám xét trong người Bùi Quang Hường, cơ quan Công an đã thu giữ 16 viên ma túy tổng hợp và 1 gói ketamine.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra. Tiến hành xét nghiệm ma túy, kết quả 8/9 đối tượng dương tính với ma túy.

Cơ quan Công an lấy lời khai các đối tượng

Quá trình điều tra, ban đầu cơ quan Công an đã xác định Bùi Quang Hường (SN 1986), quê quán Hưng Yên, tạm trú tại số 153 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội là đối tượng chuyên cung cấp ma túy cho “dân chơi” tại hệ thống khách sạn, và quán bar, karaoke trên địa bàn thành phố. Khám xét hiện trường, cơ quan CSĐT thu giữ thêm 185 viên ma túy tổng hợp nhóm MDMA và 6,3 gam ketamine.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan Công an cũng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm đối tượng tại số nhà 52, ngõ 114 - Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội, phát hiện và thu giữ 206 viên ma túy tổng hợp, 7 gam ketamine và gần 57 triệu đồng, 10 điện thoại di động, 4 xe máy và nhiều tài liệu liên quan đến vụ án.

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Hiện cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng gồm Thái Thị Oanh (SN 1994) quê quán Hà Tĩnh, Đào Văn Cường (SN 1983), trú tại phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội và Bùi Quang Hường (SN 1986) trú tại phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng khai nhận để phục vụ “dân chơi”, đã lấy ma túy, thuốc lắc từ “đại lý” của nữ quái Nguyễn Thị Vui (SN 1995), quê quán tại Lâm Đồng, hiện tạm trú ở số nhà 52, ngõ 114 - Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội. Mặc dù mới 21 tuổi, những Vui đã thừa sư ma mãnh, tinh vi để điều hành đường dây ma túy tổng hợp chuyên cung cấp cho các "chân rết" trong thành phố, sau đó cung cấp cho người có nhu cầu.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc

Trong một diễn biến khác, đối tượng Vui đã bị Công an phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội bắt trong sáng sớm ngày 9-8, khi đang vận chuyển ma túy đi tiêu thụ tại đường Lạc Long Quân. Đối tượng Vui có vai trò như thế nào trong đường dây ma túy liên quan đến ổ nhóm "bay lắc" bị bắt sẽ được ANTĐ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Trong sáng nay, cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan. Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.