Đốt cả nhà vợ cũ vì không đòi được nợ

ANTĐ - Sau khi li hôn, Sang quay lại nhà vợ cũ đòi khoản nợ 20 triệu đồng nhưng không được, bực tức Sang khóa cổng rồi tẩm dầu đốt cả nhà vợ cũ trả thù.

Trong phiên xử phúc thẩm hôm nay (28/10), TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên giảm án cho bị cáo Đặng Thanh Sang (SN 1977, ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù về tội giết người, thuộc trường hợp chưa đạt.

Ngoài ra HĐXX cấp phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án 10 tháng tù đối với bị cáo Đặng Thanh Sang về tội “hủy hoại tài sản”.

Bị cáo Đặng Thanh Sang 

Theo hồ sơ vụ án, Đặng Thanh Sang và vợ là chị Lê Thị L chung sống với nhau có 2 người con. Tuy nhiên do mâu thuẫn sinh hoạt gia đình nên đến năm 2013, Sang và chị L đã ly hôn.

Trưa 13/2/2014, Sang đến nhà chị L tìm gặp vợ cũ. Tại đây giữa Sang và chị L xảy ra mâu thuẫn về việc nợ nần trước đó. Sang yêu cầu chị L trả 20 triệu đồng do Sang đã mượn giúp L trước đó.

Lúc này, chị L chỉ tay về phí 5 can dầu để trước sân và ý nói rằng “đó tiền trả nợ”. Bức tức, Sang dắt xe ra ngoài, khóa cổng lại, đạp đổ 2 can dầu chảy tràn lan trong sân rồi châm lửa đốt. Lúc này lửa phát cháy dữ dội, mọi người trong nhà hốt hoảng vội leo qua tường rào thoát thân.

Riêng đối tượng Sang bị cơ quan chức năng bắt giữ ngay sau đó và bị đưa ra xét xử về 2 tội danh trên.
Vụ hỏa hoạn làm căn nhà của chị L bị thiêu rụi hoàn toàn và nhiều đồ dùng trong nhà cũng bị cháy sạch…  tổng thiệt hại tài sản lên đến gần 190 triệu đồng.