Đóng giả tình nhân, gây ra 10 vụ cướp giật

ANTD.VN - CQĐT CAQ Lê Chân, Hải Phòng, ngày 8-1 cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Hiền (SN 1982), trú ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng và Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1984), trú ở phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Đóng giả tình nhân, gây ra 10 vụ cướp giật ảnh 1Cặp đôi Hương - Hiền và một phần tang vật vụ án

Theo tài liệu điều tra, khoảng 19h ngày 22-12-2016, tổ công tác Đội CSHS, CAQ Lê Chân phối hợp với CAP Lam Sơn, mật phục trên đường Tôn Đức Thắng, phát hiện và bắt giữ 1 đối tượng nam giới điều khiển xe máy BKS: 16M8 - 5248, có hành vi cướp giật ĐTDĐ của cô gái trẻ đang đi xe đạp điện. Qua đấu tranh, đối tượng khai tên là Trần Văn Hiền (SN 1982), trú ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Hiền, CQĐT thu giữ nhiều túi xách, điện thoại và giấy tờ, tài liệu nghi vấn là tang vật của các vụ cướp giật tài sản.

Trên cơ sở giấy tờ, tài liệu thu giữ, cơ quan công an làm rõ Trần Văn Hiền thường đóng giả đôi tình nhân với Nguyễn Thị Thanh Hương, sử dụng xe máy đeo biển số giả để cướp giật tài sản. Thời điểm gây án của nhóm đối tượng này vào các khung giờ vắng người như 13h đến 14h hoặc 21h đến 22h và những người mà các đối tượng nhắm tới là phụ nữ đi xe đạp hoặc xe đạp điện, có túi xách hay điện thoại di động đắt tiền. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập, CQĐT CAQ Lê Chân đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Hương. Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận chỉ trong tháng 12-2016 đã gây ra hơn 10 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đáng chú ý, ngày 19-12, từ 12h đến 14h, Hiền và Hương liên tiếp gây ra 2 vụ cướp giật túi xách của 2 phụ nữ đi xe đạp điện tại khu vực dốc cầu Tam Bạc, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, lấy được 1 ĐTDĐ iPhone 7, 1 ĐTDĐ Samsung và tiền mặt.

Vụ án đang được CQĐT CAQ Lê Chân điều tra mở rộng.