Đóng giả người quen, bắt cóc bé trai 2 tuổi

ANTD.VN - Khoảng 18h ngày 13-12, CAQ Kiến An, TP Hải Phòng, nhận được đơn trình báo của vợ chồng anh Lương Thế Hoàng (SN 1979) và chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1984), trú ở phường Đồng Hòa, Kiến An, về việc con trai là cháu Lương Minh Đức (2 tuổi) bị một đối tượng nữ lạ mặt đưa đi đâu không rõ. 

Theo trình báo của vợ chồng anh Hoàng, cháu Đức bị đối tượng nữ đón đi, khi được gửi trẻ tại nhà bà Bùi Thị G., phố Lãm Khê, phường Đồng Hòa. Do trời tối nên bà G. đã giao cháu Đức cho đối tượng, vì tưởng nhầm đó là cô của cháu Đức.

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy CAQ Kiến An đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp cùng Công an các phường trên địa bàn khẩn trương rà soát, chốt tại các tuyến giao thông trên địa bàn cũng như các hướng đi sang quận, huyện giáp ranh. Thông tin sự việc đồng thời được cơ quan công an thông báo đến người dân để đề nghị sự phối hợp, phát giác, giữ đối tượng nghi vấn. 

Phân tích dữ liệu thu thập được từ các camera an ninh của các hộ dân xung quanh điểm trông trẻ nhà bà G., cơ quan công an xác định, 17h40 ngày 13-12, có 2 đối tượng nữ khoảng từ 18 đến 20 tuổi, đi xe máy từ đường Trường Chinh vào khu vực ngõ 80 Lãm Khê. Sau đó, đối tượng cầm lái dừng xe cách nhà bà G. mấy chục mét, để người còn lại đi bộ vào điểm trông giữ trẻ. Đối tượng này sau đó đã đón cháu Đức rồi lên xe máy đang chờ sẵn chở đi…

Đến khoảng 20h cùng ngày, CAQ Kiến An tiếp nhận thông tin từ CAP Nam Sơn (cách địa điểm xảy ra việc cháu Đức bị bắt cóc chừng 6 km), tại chùa Quỳnh, thuộc tổ Kha Lâm 6, phường Nam Sơn, phát hiện 1 bé trai có đặc điểm giống cháu Đức, được ai đó đặt trước cổng chùa. Nhà chùa đã mang bé vào chăm sóc rồi đến cơ quan công an trình báo. Tổ công tác CAQ Kiến Anh đã tiếp nhận cháu bé trên và xác định chính là cháu Đức. Trên người bé không có dấu hiệu tổn thương và cơ quan công an đã bàn giao cháu bé cho gia đình anh Hoàng.

Tiếp tục truy xét, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22h cùng ngày, CAQ Kiến An đã xác định, triệu tập 1 đối tượng liên quan đến sự việc trên, là Đỗ Tú Anh (SN 1996), trú ở tổ Lãm Khê, phường Đồng Hòa. Bước đầu, Tú Anh khai nhận được một số người nhờ đến đón bé Đức từ nhà trẻ.

Quá trình mang cháu Đức đi, do bị lực lượng công an và nhân dân truy tìm gắt gao, đối tượng đã để cháu bé trước cổng chùa. CAQ Kiến An đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ động cơ, mục đích và hành vi của Tú Anh và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.