"Đòn gió" của nhóm đối tượng nhắn tin "đe" chủ tịch tỉnh Bắc Ninh

ANTD.VN - Thông tin bất ngờ về động của của số đối tượng liên quan đến vụ nhắn tin đe dọa chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, đó là nhằm tung “đòn gió”, khiến CQĐT nghi ngờ đối tác trong cùng lĩnh vực kinh doanh.

Như ANTĐ thông tin, chiều 1-4, đại diện Cục CSHS, Bộ Công an đã xác định nhóm đối tượng liên quan đến việc nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cùng nhiều cán bộ cấp tỉnh, huyện. Bước đầu, cơ quan Công an đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng có vai trò chính để tiếp tục điều tra, xử lý.  

Được biết, số đối tượng trên không thuộc các công ty đang thực hiện dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa, kết hợp tận thu sản phẩm trên sông Cầu (Bắc Ninh). Số này cũng hoạt động trong lĩnh vực nạo vét, khai thác tài nguyên; và động cơ nhắn tin nhằm hạ uy tín và gây ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty đối thủ.

Chiều 16-3, tỉnh Bắc Ninh đã có cuộc gặp các cơ quan báo chí để thông tin về vụ việc cán bộ tỉnh này bị đe dọa sau khi dừng các dự án nạo vét lòng sông Cầu. 

Đại diện tỉnh Bắc Ninh khẳng định toàn tuyến sông Cầu không có đoạn cạn theo quy định, không có phương tiện thủy nội địa mắc cạn nếu đi đúng trọng tải và đúng luồng. Từ đó, địa phương đã nhiều lần kiến nghị tạm dừng triển khai dự án nạo vét đường thủy kết hợp tận thu sản phẩm trên địa bàn tỉnh, tránh gây sạt lở đê, bờ bãi, gây bức xúc dư luận.

Ngay sau đó (thời điểm trước Tết Nguyên đán), lãnh đạo tỉnh và  một số cán bộ huyện, sở đã bị nhắn tin đe dọa vì "dám" dừng dự án khai thác cát, nạo vét luồng lạch tận thu sản phẩm trên tuyến sông Cầu.