Đối tượng truy sát tại bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên đầu thú

ANTD.VN - Thông tin về vụ truy sát giữa 2 nhóm thanh niên khiến 1 người tử vong, 2 người khác bị thương xảy ra tại bệnh viện Đa khoa huyện Phú Xuyên vào rạng sáng 3-9, đại diện Cơ quan CSĐT CAH Phú Xuyên, TP Hà Nội cho biết, đến thời điểm này, đã xác định được nhóm đối tượng gây án và đang tiếp tục điều tra, truy xét.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, khoảng 23h ngày 2-9, 3 thanh niên Lâm Như Hoàn (SN 1995) cùng Lâm Văn Hoàn, (SN 1995) và Nguyễn Văn Sinh (SN 1996) đều trú tại thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội sau khi hát karaoke về đến khu vực cầu chui cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ xảy ra mâu thuẫn rồi với một đôi nam nữ dẫn tới xô xát.

Sau vụ ẩu đả này, anh Hoàn cùng nhóm bạn đến bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên để xử lý vết thương. Tuy nhiên, tại đây, một nhóm đối tượng tiếp tục kéo đến bệnh viện hành hung anh Hoàn và nhóm bạn. Hậu quả là anh Hoàn bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong và 2 người bạn khác bị thương.

Lực lượng công an thu thập chứng cứ tại hiện trường 

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Xuyên, Phòng CSHS công an TP Hà Nội nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ nhóm đối tượng gây án là Nguyễn Trung Dự, Nguyễn Thế Sáng, Lê Văn Dương và Đoàn Trung Tiền cùng trú tại xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên.

Hiện chỉ có đối tượng Lê Văn Mạnh đã ra cơ quan công đầu thú vào chiều 5-9.

Đối tượng Lê Văn Mạnh

Thiếu tá Bùi Ngọc Phong, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, lực lượng công an đang tích cực điều tra vụ án, đồng thời kêu gọi các đối tượng nhanh chóng ra cơ quan công an đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Qua vụ việc cho thấy, vấn đề an ninh trật tự tại các bệnh viện vẫn có những diễn biến phức tạp, đòi hỏi cần có những biện pháp, giải pháp tích cực hơn để tạo môi trường an ninh, an toàn tại bệnh viện.