Đối tượng thứ 16 trong vụ đấu súng trên Đại lộ Thăng Long lĩnh án

ANTĐ - Biết rõ đồng bọn đã “yên vị” ở các trại giam, mới đây can phạm thứ 16 trong vụ đấu súng trên đường Láng - Hòa Lạc (nay là Đại lộ Thăng Long), tháng 3-2010 mới chịu ra đầu thú. Và rồi cũng như đồng bọn, đối tượng này đã phải trả giá bằng hình phạt tù nghiêm khắc.     

Đối tượng thứ 16 trong vụ đấu súng trên Đại lộ Thăng Long lĩnh án ảnh 1Can phạm thứ 16 trong vụ đấu súng trên Đại lộ Thăng Long tại phiên tòa

Hôm qua (9-4), TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Phan Tùng Khánh (SN 1978, trú ở tổ 23, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”, theo quy định tại điểm l, khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại trong vụ án được xác định là anh Bạch Thành Phong, trú ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình cùng 2 đối tượng, nhưng chưa rõ lai lịch.

Trước đó, ngày 6-8-2013, TAND TP Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt 15 bị cáo liên quan tới vụ án với các mức án tương ứng 5 tội danh khác nhau là “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Che giấu tội phạm”, “Không tố giác tội phạm” và “Hủy hoại tài sản”. Vụ án khởi nguồn từ việc Nguyễn Bích Thủy (SN 1978, trú ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) cầm cố chiếc xe ô tô Honda Civic BKS: 30L-9049 cho vợ chồng Bạch Thành Phong để vay 350 triệu đồng. Nhiều lần đòi tiền nhưng không được, 22h ngày 1-3-2010, Phong cùng 2 đối tượng (không rõ lai lịch) đến quán karaoke X6 tại phố Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy tìm Thủy. Tại đây, Phong và “đàn em” xô xát với Nguyễn Quang Đông (anh họ Thủy) làm quản lý quán karaoke. Ngay lập tức Đông thông báo cho Thủy biết, đồng thời gọi điện cho Phan Tùng Khánh bảo gọi người đến và hẹn gặp Bạch Thành Phong quyết chiến. Các đối tượng trong nhóm Khánh sau đó lập tức chuẩn bị đao, kiếm, dao nhọn và súng bắn đạn ria, rồi đi trên 4 xe ô tô đến đường Láng - Hòa Lạc. 

Phát hiện xe ô tô Honda Civic: BKS 30L-9049 của Phong đi ngược chiều, Đông lập tức thúc giục đồng bọn đuổi theo. Trong lúc bị truy sát, hai đối tượng trên xe của Phong cũng rút súng nã đạn vào các xe ô tô truy đuổi. Đến Km 24+200, thuộc địa phận xã Ngọc Liệp, Quốc Oai, Hà Nội, nhóm Đông đuổi kịp nên đã cho xe ô tô đâm thẳng vào ô tô của Phong. Mặc dù xe của đối phương đã nằm gọn dưới ruộng, nhưng Khánh cùng đồng bọn vẫn tiếp tục bủa vây và dùng súng, đao, kiếm, gạch đá tấn công. Ngay khi lao xe xuống đường, Phong cùng đối tượng đi cùng đã nhanh chân thoát khỏi ô tô, đối tượng còn lại mặc dù bị trọng thương nhưng sau cuộc đọ súng đã không ra trình diện với cơ quan công an và hiện vẫn chưa xác định được danh tính cũng như nơi cư trú.  

Tại tòa, Phan Tùng Khánh thừa nhận hành vi cùng với nhóm Nguyễn Quang Đông đuổi theo xe của Bạch Thành Phong và “xả đạn” vào chiếc ô tô đó. Tuy nhiên, cũng như các đối tượng bị đưa ra xét xử về tội “Giết người” trước đây, bị cáo này khẳng định không có ý giết hại nhóm anh Bạch Thanh Phong mà mục đích duy nhất chỉ là để “dằn mặt” đối thủ do khúc mắc về nợ nần tiền bạc. Mặc dù vậy, căn cứ vào hồ sơ vụ án cùng lời khai của bị cáo và cả bị hại, HĐXX sơ thẩm khẳng định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Giết người” với tình tiết định khung là “Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người”. Bên cạnh đó, TAND TP Hà Nội cũng nhận định việc các bị hại không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo cùng đồng bọn. Từ các phân tích, nhận định của mình, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phan Tùng Khánh 11 năm tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố.