Đối tượng lẻn vào nhà trộm cắp chém nạn nhân lĩnh 16 năm tù

ANTD.VN -Lẻn vào nhà để trộm cắp, thấy bà Quế đang ngủ, Quân dùng sống dao đánh mạnh vào người. Khi nạn nhân hét lên, Quân chém nhiều nhát vào đầu, mặt... rồi bỏ trốn.

Ngày 6-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với Nguyễn Văn Quân (SN 1978) trú tại khối Phúc Lợi 2, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, khoảng 0h30 ngày 18-6, chờ lúc vợ ngủ say, Quân thức dậy rồi nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản. Sau khi uống một lon bia, Quân mặc quần dài và áo chống nắng đi đến nhà chị Đỗ Thị Mai (chị dâu của Quân) lấy một con dao.

Nguyễn Văn Quân trong phiên xét xử

Quân đi bộ đến nhà hàng xóm là bà Trần Thị Quế (SN 1968), kéo mũ trùm kín đầu, đeo găng tay rồi trèo qua bờ rào để vào nhà. Thấy bà Quế đang ngủ, đối tượng này kéo màn ở đầu giường, rút con dao trong người ra, dùng sống dao đánh một nhát trúng vào vùng đầu phía sau bên trái của bà Quế.

Bị đánh đau, bà Quế giật mình tỉnh dậy liền hét lên, Nguyễn Văn Quân dùng dao chém bà Quế nhiều nhát. Nghe tiếng kêu cứu của bà Quế, hàng xóm chạy sang xem.

Nhìn thấy cổng nhà có bóng người đi vào, sợ bị phát hiện nên Quân cầm dao bỏ chạy đến nhà chị Mai tắm, rửa sạch vết máu trên con dao để về vị trí cũ. Riêng đôi găng tay và áo chống nắng, Quân nhét tảng đá vào bên trong, buộc lại rồi ném xuống sông.

Bà Quế được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ở Hà Nội. Qua kiểm tra, nạn nhân bị chấn thương vỡ lún xương sọ, mẻ xương sọ vùng trán đỉnh, dập não, tụ máu ngoài màng cứng trán... đa chấn thương thương ở nhiều vị trí khác nhau, tỷ lệ thương tật 64%.

Ngày 23-6, biết không thể trốn thoát, Quân đến trụ sở cơ quan công an đầu thú. Trong quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải.

Trong phiên xét xử, Quân khai nhận toàn bộ hành vi gây ra đối với bà Quế. Quân cho biết, do thiếu, không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định trộm tài sản. Khi được nói lời sau cùng, Nguyễn Văn Quân tỏ ra vô cùng hối hận, gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, mong nhận được sự tha thứ và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt để về làm lại cuộc đời.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quân mức án 16 năm tù giam về tội Giết người, buộc phải bồi thường cho bị hại hơn 100 triệu đồng