Đối tượng dương tính với ma túy, ném gạch vào xe Cảnh sát giao thông

ANTD.VN - Qua xét nghiệm 2 đối tượng có hành vi dùng gạch ném vỡ kính xe của CSGT, cơ quan chức năng xác định cả 2 dương tính với ma túy.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã bàn giao hồ sơ, các đối tượng liên quan đến Công an huyện Lạng Giang để điều tra, làm rõ về hành vi cố ý hủy hoại tài sản. 

Trước đó, khoảng 21h10 ngày 28-5, trên QL 1, đoạn qua xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, trong khi tổ tuần tra kiểm soát giao thông của phòng CSGT làm nhiệm vụ, có 3 đối tượng đi bộ, dùng gạch ném vào ô tô tuần tra, làm vỡ kính chắn gió rồi bỏ chạy. Tổ công tác tiến hành truy đuổi, bắt được 2 đối tượng.

Kính xe ô tô của CSGT bị ném vỡ

Danh tính 2 người bị bắt là Nguyễn Đức Minh (SN 2003) và Phạm Văn Nam (SN 1997), cùng trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế. Trong đó, Nam trực tiếp cầm gạch ném vào phương tiện của CSGT. Kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định cả hai đều có kết quả dương tính với ma túy.

Ngày 29-5, cơ quan Công an đã vận động và tiếp nhận đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Cường (SN 1993), trú ở xã Đông Sơn ra đầu thú.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do trước đó kẹp 3 đi xe máy và bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, các đối tượng cố tình bỏ chạy, sau đó gửi xe máy tại một nhà dân cách vị trí tổ công tác làm nhiệm vụ mấy trăm mét, quay lại thực hiện hành vi ném đá.

Hiện Công an huyện Lạng Giang đã tạm giữ ba đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.