Đối tượng đi xe SH vận chuyển 20 bánh heroin dùng dao chống trả lực lượng chức năng

ANTD.VN -Khi đối tượng Dũng đi xe SH trên đường thì bị tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Bất ngờ, hắn dừng lại rút dao chống trả nhưng bị lực lượng chức năng khống chế, thu giữ 20 bánh heroin, 1kg ma túy đá, 12.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Ngày 2-10, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, thời gian gần đây, Phòng CSĐT tội phạm ma túy phát hiện một đường dây vận chyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An. Sau một thời gian theo dõi, sáng 1-10, Tổ công tác  phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông mật phục trên quốc lộ 7A đoạn qua xã Nam Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An). Khi thấy nam thanh niên điều khiển xe SH có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đối tượng đi xe SH vận chuyển 20 bánh heroin dùng dao chống trả lực lượng chức năng ảnh 1

Số tang vật mà cơ quan công an thu giữ được

Bất ngờ, đối tượng này dừng xe rút dao tấn công tổ công tác hòng trốn thoát. Lực lượng chức năng kịp thời khống chế đối tượng, thu giữ trên xe 20 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 12.000 viên hồng phiến cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Phạm Văn Tùng (SN 1990), trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Hắn khai nhận toàn bộ số ma tuý trên được vận chuyển từ bên kia biên giới về nước tiêu thụ.

Từ lời khai của Phạm Văn Tùng, CQĐT tiến hành bắt khẩn Lò Văn Sao (SN 1983), trú Bản Mét, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông và Phạm Văn Hùng (SN 1970), trú xã Phú Thành, huyện Yên Thành.

Đây là kết quả của Chuyên án mang bí số 617H trong một đường dây vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng khác trong đường dây này.