Đối tượng câm điếc cướp tài sản của đôi nam nữ tâm sự trên đường vắng

ANTD.VN - Mới thi hành xong án phạt tù, đối tượng Đỗ Đăng Dũng (bị câm điếc bẩm sinh), đã mang gậy đi cướp tài sản của đôi nam nữ tâm sự trên đường vắng lúc đêm khuya.

Ngày 13-5, Cơ quan CSĐT- CAH Thạch Thất, Hà Nội cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Đỗ Đăng Dũng (SN 1982, trú tại xã Bình Phú, huyện Thạch Thất) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 20h ngày 26-4, Đỗ Đăng Dũng điều khiển xe máy Honda Airblade, BKS: 29V5-466.28, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và mang theo đoạn gậy gỗ mò đến xã Cần Kiệm nhằm mục đích cướp tài sản.

Đối tượng Đỗ Đăng Dũng bị bắt giữ

Tới khu vực đường bê tông ngoài cánh đồng thuộc địa phận thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm, Dũng phát hiện 1 đôi nam nữ đang tâm sự. Lập tức đối tượng dừng xe, vung gậy đe dọa, và ra dấu hiệu bắt đôi nam nữ phải giao nộp tài sản. Do hoảng sợ, nam thanh niên đã đưa chiếc điện thoại iPhone 6S Plus cho tên cướp.

Mấy ngày sau, anh Quyền - danh tính người bị hại - đã đến Công an huyện Thạch Thất trình báo. Khẩn trương tổ chức điều tra xác minh, Công an huyện Thạch Thất đã xác định đối tượng gây án là Đỗ Đăng Dũng.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Dũng khai nhận ngoài vụ cướp tối 26-4, đối tượng còn thực hiện một số vụ cướp trên địa bàn huyện Thạch Thất. Theo cơ quan Công an, Đỗ Đăng Dũng bị câm điếc bẩm sinh, có 1 tiền án về tội Cướp tài sản năm 2015; bị Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất tuyên phạt mức án 36 tháng tù giam.

Vụ án đang được điều tra mở rộng, đề nghị ai là bị hại của Đỗ Đăng Dũng, đến Công an huyện Thạch Thất trình báo, cung cấp thông tin.