Đối tượng bán thịt lợn đoạt mạng người bán rau chỉ vì sự rảnh rỗi

ANTD.VN - Cùng vợ bán thịt lợn ở chợ và nhân lúc rảnh rỗi, Ngát rủ người bán tôm bên cạnh chơi cờ tướng. Sau đó, người đàn ông bán rau ghé vào xem, dẫn đến mất mạng…

Từ kết quả điều tra, ngày 21-8, TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Văn Ngát (SN 1978, trú ở xã Trung Kiên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc) ra xét xử về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Huy Quân (SN 1979), trú ở huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ Nguyễn Văn Ngát thường ngày vẫn cùng vợ ra chợ Linh Lang (quận Ba Đình, Hà Nội) bán thịt lợn. Trưa 18-1-2018, nhân lúc vắng khách, Ngát rủ người đàn ông bán tôm ngồi bên cạnh chơi cờ tướng.

Không biết kiềm chế, Nguyễn Văn Ngát phải trả giá đắt.

Thấy cuộc chơi cờ xôm trò, anh Nguyễn Huy Quân (cũng bán rau ở chợ Linh Lang) liền ghé vào xem. Quá trình chơi cờ tướng, Ngát liên mồm văng bậy, chửi tục nên anh Quân cho rằng đối tượng bán thịt lợn chửi mình.

Cự cãi xảy ra, anh Quân xông vào đánh Ngát nhưng được mọi người kịp thời can ngăn. Dù vậy sau đó, Ngát vẫn thấy ấm ức nên đi xuống phía cuối chợ tìm anh Quân để đôi co.

Gặp nhau, Ngát chất vấn người đàn ông bán rau: “Em có chửi anh đâu, sao lại đánh em”. Và rồi khi xô xát tiếp tục xảy ra, Ngát liền chộp con dao bầu ở một quầy bán thịt lợn bên cạnh để đánh nhau.

Thấy đối phương cầm dao, anh Quân vùng bỏ chạy nhưng bị vấp ngã sau vài bước chân. Thừa cơ hội này, Ngát đuổi kịp và đâm thẳng nhát dao bầu vào vùng lưng (ngay dưới bả vai) người đàn ông bán rau.

Gây án xong, Ngát vứt dao và đi xe máy về nhà. Trong khi ấy, mặc dù được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết đâm quá hiểm nên anh Quân bị tử vong ngay sau đó. Tối cùng ngày, Ngát tìm tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bị đưa ra tòa án xét xử, đối tượng một lần nữa thành khẩn khai nhận diễn biến vụ án như nêu trên. Tuy nhiên, Ngát cho rằng không có ý thức tước đoạt mạng sống của người đàn ông bán rau.

Dù vậy, xét hành vi phạm tội của bị cáo đã phạm vào tội “Giết người”, thuộc trường hợp côn đồ nên sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Ngát tù chung thân, theo đúng tội danh bị truy tố.