Đối tượng 2 tiền án dùng dao đâm trọng thương Cảnh sát giao thông

ANTD.VN - Quá trình bị lực lượng chức năng lập biên bản về các lỗi vi phạm giao thông, đối tượng Thái đã bất ngờ rút dao, đâm trọng thương 1 chiến sỹ CSGT.

Ngày 8-8, CQĐT Công an thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Vương Hồng Thái (SN 1976, trú tại phố Long Xuyên, phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ), để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra, khoảng 20h30 ngày 7-8, tổ công tác đội CSGT Công an thị xã Phú Thọ làm nhiệm vụ trên đường Tân Thành, thuộc phường Hùng Vương, phát hiện Vương Hồng Thái điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Tổ công tác đã ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra, và đối tượng tỏ ra chấp hành.

Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Vương Hồng Thái, lực lượng chức năng xác định người này vi phạm nồng độ cồn; nên đã lập biên bản vi phạm hành chính các lỗi không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, nồng độ cồn… Vương Hồng Thái ký biên bản vi phạm rồi đi bộ về nhà cách đó khoảng 500 m.

Tuy nhiên, thái độ tỏ ra hợp tác của đối tượng có 2 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy này ẩn chứa hành vi manh động, nguy hiểm. Ít phút sau đó, Thái lẳng lặng quay lại vị trí tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ; và trong khi Trung úy Nguyễn Hoàng (SN 1990) đang ngồi lập biên bản vi phạm hành chính trường hợp khác, đối tượng Thái bất ngờ dùng dao đâm vào lưng, khiến đồng chí Hoàng gục ngã.

Phát hiện sự việc, các thành viên trong tổ công tác đã khống chế, bắt giữ tên Thái.

Trung úy Nguyễn Hoàng được đưa vào bệnh viện, với chẩn đoán đứt 2 xương sườn, thương tích nặng ở phổi, tụy, lá lách. May mắn do được sơ cứu và chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Trung úy Hoàng đã qua cơn nguy kịch.

Theo khai nhận ban đầu của Vương Hồng Thái, trước thời điểm gây án, anh ta đã uống rượu. Sau khi bị kiểm tra, Thái về nhà lấy dao, quay lại hiện trường và thực hiện hành vi phạm tội manh động.