Đôi nam nữ chết trong nhà nghỉ

(ANTĐ) - Khoảng 12h30, ngày 1-6-2011, nhân viên nhà nghỉ Làng tôi, địa chỉ tại tổ 4, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng phát hiện đôi nam nữ đến thuê trọ tại phòng số 16 vào đêm hôm trước đã tắt thở. Nạn nhân nam chết trong tình trạng treo cổ, nạn nhân nữ nằm trên giường cũng tắt thở và cả 2 đều không mặc quần áo. Trong phòng trọ có một vỏ gói thuốc có hình 2 con chuột.

Đôi nam nữ chết trong nhà nghỉ

(ANTĐ) - Khoảng 12h30, ngày 1-6-2011, nhân viên nhà nghỉ Làng tôi, địa chỉ tại tổ 4, phường Văn Đẩu, quận Kiến An, TP Hải Phòng phát hiện đôi nam nữ đến thuê trọ tại phòng số 16 vào đêm hôm trước đã tắt thở. Nạn nhân nam chết trong tình trạng treo cổ, nạn nhân nữ nằm trên giường cũng tắt thở và cả 2 đều không mặc quần áo. Trong phòng trọ có một vỏ gói thuốc có hình 2 con chuột.

Quá trình điều tra, xác minh, lực lượng công an đã làm rõ nạn nhân nam là Phạm Đức C, SN 1978, trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, (hiện là chuyên viên Phòng Nội vụ quận Dương Kinh); nạn nhân nữ là Nguyễn Thị Quỳnh A, SN 1982, trú tại xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy, (hiện là chuyên viên Phòng Giáo dục huyện Kiến Thụy), cùng tại TP Hải Phòng.

Nguyên Lê