Điều tra vụ nhập 70 tấn mì chính từ Trung Quốc

ANTĐ - Ngày 22-10, CAQ Bình Tân, TP.HCM đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi kinh doanh trái phép và kinh doanh hàng hóa kém chất lượng đối với Công ty TNHH TM XNK Phương Thành Lộc, trụ sở tại khối 15, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, do Vi Thị Bích Phương (SN 1991, trú tỉnh Lạng Sơn) làm Giám đốc.
Điều tra vụ nhập 70 tấn mì chính từ Trung Quốc ảnh 1

Số mì chính nhập từ Trung Quốc mà CAQ Bình Tân đang điều tra

Theo thông tin ban đầu, chiều 30-9 đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV, CAQ Bình Tân phối hợp cùng CAP Tân Tạo A tiến hành kiểm tra kho chứa hàng tại địa chỉ số 1088 Quốc lộ 1A, thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Tại đây CAP phát hiện số lượng lớn bao mì chính nghi có xuất xứ từ Trung Quốc. Trên bao bì có ghi tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. CAP còn xác định kho chứa hàng nói trên không có bảng hiệu, có dấu hiệu kinh doanh trái phép và kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Người có mặt tại kho hàng là anh Nông Tùng L (SN 1984, trú tỉnh Lạng Sơn là người đại diện cho bà Phương) trình bày, lượng mì chính trong kho là do công ty nhập về từ Trung Quốc, gồm 3.820 bao, đã được khai báo Hải quan. Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn cho công ty lấy hàng về tự bảo quản để chờ kết quả giám định sau đó mới tiến hành các thủ tục thông quan.

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại đây có tới 2 mẫu mì chính gồm 350 bao in hình “2 con cá” và 2.800 bao (tương đương 70 tấn) in hình “3 con tôm”. Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng III cho biết, mẫu mì chính in hình “3 con tôm” không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ gia thực phẩm - chất điều vị, không được phép lưu hành trên thị trường. Thế nhưng mới đây, đại diện của Công ty Phương Thành Lộc cho biết, toàn bộ lô mì chính nói trên đã được Viện Y tế công cộng kết luận là “đạt yêu cầu chất lượng hàng nhập khẩu”. CAQ Bình Tân đang mở rộng điều tra vụ việc.