Điều tra vụ cướp tài sản của lái xe taxi gần sân vận động Quốc gia Mỹ Đình

ANTD.VN - Sự việc xảy ra vào tối 29-1 tại khu vực cổng phụ của sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Người dân phát hiện nam tài xế của hãng taxi Linh Anh, có địa chỉ trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội điều khiển xe taxi mang BKS 30A - 90.9XX mở cửa chạy xuống đường được 5m thì gục ngã.

Người dân nhanh chóng gọi xe cấp cứu và báo lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nam tài xế đã tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn D (SN 1993) hiện trú tại xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tại hiện trường, chiếc xe taxi của anh D cách đó vài mét. Vào thời điểm trên, người dân phát hiện anh D chạy ra từ khu vực chiếc xe, trên cổ có vết thương chảy máu.

Hiện trường vụ việc 

Qua trích xuất từ định vị GPS của hãng taxi Linh Anh, lái xe Nguyễn Văn D đón khách từ trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn (gần khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội). Sau đó, anh D trả khách ở đường Nguyễn Hoàng giao với đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm. Dừng tại đây 2 phút, anh D điều khiển xe ra khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và xảy ra sự việc.

Sau khi nhận được tin báo, CAP Phú Đô, Đội CSHS - CAQ Nam Từ Liêm và các đơn vị nghiệp vụ của CATP Hà Nội có mặt nhanh chóng phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.