Điều tra nguyên nhân đôi nam nữ tử vong dưới hồ nước

ANTD.VN - Ngày 16-7, CAH Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ nổi trên hồ nước cách nhau hơn 10m.

Trước đó, khoảng 6h sáng 15-7, một số người dân ở xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đi tập thể dục đã phát hiện thi thể một cô gái trẻ nổi lên mặt hồ nước...

Trao đổi với Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng CAH Sóc Sơn, PV Báo ANTĐ được biết sáng ngày 15-7, Công an xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể cô gái trẻ dưới hồ nước thôn Thanh Hà. Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã phối hợp ngay với các đơn vị chức năng của các Phòng Cảnh sát hình sự và Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội khẩn trương tới hiện trường, phối hợp với Công an sở tại xác minh, làm rõ vụ việc.

Nạn nhân được xác định là chị T. (SN 1991), ở xã Nam Sơn, hiện đang làm công nhân tại một công ty TNHH đóng trên địa bàn thành phố.

Sau khi phát hiện thi thể chị T tại hồ nước, đến 10h30 cùng ngày, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thi thể một người đàn ông được xác định là anh H. (SN 1983, ở quận Long Biên). Anh H. được xác định đang là công nhân một công ty đóng tại Hà Nội. Thi thể anh H. nổi lên mặt nước, cách vị trí phát hiện thi thể chị T. khoảng 10 mét. Được biết anh H. và chị T. có quan hệ quen biết nhau, cả hai đều đã có gia đình.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng còn tìm thấy 2 chiếc xe máy của 2 nạn nhân. Nơi phát hiện là một hồ để nuôi cá nằm ngay sát đường liên thôn Thanh Hà, xã Nam Sơn, có độ sâu khoảng 3m. Hiện thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc đang được CAH Sóc Sơn và các đơn vị chức năng của CATP Hà Nội tiếp tục làm rõ nguyên nhân.