Điều tra nguyên nhân chủ đầm rươi bị sát hại

ANTD.VN - Ông T. bị xác định tử vong ở tư thế nằm ngửa trên nền nhà phòng ngủ, trên người có nhiều thương tích, nhiều vết máu vương vãi dưới nền nhà...

Công an huyện An Lão ngày 1-1-2020 cho biết, đơn vị đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP Hải Phòng điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Lê Văn T. (SN 1966), chủ đầm rươi ở thôn Câu Thượng, xã Quang Hưng, huyện An Lão.

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 6h10 ngày 29-12-2019; khi đó, ông Tùng, hàng xóm sang nhà ông T. thì thấy cổng mở, điện trong nhà vẫn sáng, các cánh cửa đều mở, trước cửa nhà bếp có nhiều mảnh chậu cây cảnh bị vỡ.

Ông Tùng gọi nhưng không thấy chủ nhà trả lời. Đi lên tầng 2, ông Tùng phát hiện ông T. tử vong ở tư thế nằm ngửa trên nền nhà phòng ngủ, trên người có nhiều thương tích, nhiều vết máu vương vãi dưới nền nhà...

Được biết, ông T. mua khu đầm rươi rộng hơn 10ha ở thôn Câu Thượng từ nhiều năm nay. Khu đầm nằm biệt lập ngoài đê, cách khu dân cư 500m, ít người qua lại.