Điều tra làm rõ vụ học sinh bị thầy đánh tím bầm vì nghi trộm điện thoại

ANTD.VN - Thượng tá Nguyễn Văn Lân, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm cho biết, chiều tối 10-4, CAQ Nam Từ Liêm đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc gia đình 2 học viên Đinh Nhất Nam và Nguyễn Hà Nam trình báo việc 2 học viên này bị thầy giáo đánh bầm tím cả người vì nghi vấn trộm điện thoại. 

Trước đó, vào ngày 8-4, cháu Nguyễn Hà Nam, 13 tuổi là học sinh bộ môn lặn tại trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao Hà Nội đã  đi xe khách về nhà tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình trong trạng thái toàn thân bị tím bầm. Sau đó, gia đình đã đưa cháu đến Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị.

Theo trình báo của gia đình cháu Hà Nam, chiều 7-4, khi Hà Nam đang tập luyện thì thầy L và thầy V là huấn luyện viên đến gọi Hà Nam và Đinh Nhất Nam lên phòng hỏi có đi chơi game không? Nhất Nam trả lời có liền bị thầy bắt nắm hai tay vào thành giường, nằm ra ghế rồi thầy đánh. Đồng thời hỏi rằng Hà Nam có đi chơi cùng thì Nhất Nam trả lời có. Sau đó Nhất Nam còn nói rằng đã cùng với Hà Nam ăn trộm điện thoại của một người bạn cùng phòng rồi mang ra làng Tân Mỹ bán lấy tiền chơi game. Hà Nam không nhận liền bị thầy giáo đánh.

Làm việc với gia đình 2 em tại cơ quan công an sau khi sự việc xảy ra, 2 thầy giáo đánh học sinh đã có lời xin lỗi vì hành vi nóng nảy của mình. 

Điều tra làm rõ vụ học sinh bị thầy đánh tím bầm vì nghi trộm điện thoại ảnh 1

Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc

Trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ, Thượng tá Nguyễn Văn Lân khẳng định đã tiếp nhận hồ sơ và chỉ đạo lực lượng hình sự điều tra làm rõ vụ việc và hành vi của những người liên quan. CAQ Nam Từ Liêm sẽ không bao che, dung túng cho bất cứ hành vi sai trái nào.

“Hành vi thầy giáo đánh học sinh là hoàn toàn sai trái. Nhưng ở đây cũng phải điều tra làm rõ việc có hay không 2 em học viên trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội có hành vi  trộm cắp điện thoại, tự ý bỏ đi ra khỏi trung tâm để chơi game” - Thượng tá Nguyễn Văn Lân nêu rõ.

Vụ việc đáng tiếc này là một bài học cảnh tỉnh các huấn luyện viên và học viên trẻ đang được đào tạo cho nền thể thao nước nhà. Trước sự việc trộm cắp điện thoại chưa rõ ràng, các huấn luyện viên cần tìm hiểu kỹ lưỡng, đồng thời có những bài giảng văn hóa và đạo đức trước khi dạy các em về kỹ thuật chuyên môn thể thao.

Đối với các học viên, trải qua nhiều vòng tuyển lựa mới được vào trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Hà Nội để được tập luyện chinh phục đỉnh cao tương lai cần tuân thủ các quy định, quy tắc quản lý trong quá trình tập luyện, tránh “vinh quang” đâu chưa thấy, lại bị “trượt dốc” vì vi phạm kỷ luật.