Đi tù vì đưa hàng chục người qua biên giới trái phép

ANTĐ - Tính đến ngày bị bắt, Cường đã tổ chức đưa trót lọt 12 chuyến cho 60 người trốn đi nước ngoài trái phép và hưởng lợi trên 145 triệu đồng, đến chuyến thứ 13 thì bị bắt quả tang.

TAND TP.HCM ngày 6/1 đã xét xử sơ thẩm đối với hai bị cáo gồm: Trương Đình Cường (SN 1958, ngụ quận 10, TP.HCM) và Huỳnh Bá Nhẫn (SN 1987, ngụ tỉnh Tây Ninh) cùng về tội “tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. 

Hai bị cáo Trương Đình Cường (bên phải) và đồng phạm nghe tuyên án​

Cáo trạng của Viện KSND Tối cao đã truy tố, vào tháng 12/2012, tại TP.HCM, Trương Đình Cường gặp và quen biết với đối tượng tên Yagil (người Malaysia, không rõ lai lịch) rồi được Yagil  bàn bạc việc đưa một số người Trung Quốc từ Hà Nội vào TP.HCM và sang Campuchia. Yagil ngỏ ý nhờ Cường phối hợp với giá 200USD/người. Và Cường đồng ý.

Trong  quá trình thực hiện, Cường đã thuê Huỳnh Bá Nhẫn tiếp tay cho Cường đưa người qua biên giới trái phép. Khi những người Trung Quốc trên nhập cảnh trái phép vào TP.HCM – Việt Nam, Cường đã hướng dẫn những người này lên cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh). Sau đó, Cường thuê "xe ôm" đưa số người Trung Quốc này qua biên giới trái phép để sang Campuchia.

Tiếp đó, khoảng 14h chiều 25/9/2013,  Cường đến ngã tư Trung Chánh, quận 12, TP.HCM, để đón 11 người Trung Quốc từ Hà Nội vào TP.HCM để Cường chuẩn bị đưa sang Campuchia trái phép thì bị cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an  bắt giữ.

Cáo trạng còn thể hiện, từ cuối năm 2012 đến tháng 9/2013, Cường đã tổ chức đưa tất cả 13 chuyến, gồm 71 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam và đi Campuchia. Trong đó, Cường tổ chức trót lọt 12 chuyến đưa trót lọt 60 người trái phép thu lợi bất chính trên 145 triệu đồng. Đến chuyến thứ 13 khi chuẩn bị đưa 11 người khác ra nước ngoài thì bị bắt như nói trên. Riêng Huỳnh Bá Nhẫn đã tham gia 5 chuyến và nhận được tiền công trên 22 triệu đồng. 

HĐXX nhận định, bị cáo Cường có vai trò chính đã tổ chức nhiều lần đưa người đi nước ngoài trái phép. Hành vi của bị cáo Cường và đồng phạm là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh. Vì lẽ trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trương Đình Cường 6 năm tù, Huỳnh Bá Nhẫn 2 năm tù, cùng về tội danh trên.