Dì ghẻ độc ác lĩnh án chung thân

(ANTĐ) - Tiếp tục diễn biến phiên tòa xét xử các bị cáo phạm tội giết người trong hai ngày 25 và 26-5, hôm qua (27-5), HĐXX sơ thẩm TAND Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt 9 bị cáo với các mức án khác nhau.

Dì ghẻ độc ác lĩnh án chung thân

(ANTĐ) - Tiếp tục diễn biến phiên tòa xét xử các bị cáo phạm tội giết người trong hai ngày 25 và 26-5, hôm qua (27-5), HĐXX sơ thẩm TAND Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt 9 bị cáo với các mức án khác nhau.

>>>Mẹ kế giết con chồng bằng thuốc độc / Các bị cáo quanh co chối tội

Bị cáo Nguyễn Thị Chinh tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Thị Chinh tại phiên tòa

Hình phạt cao nhất trong vụ án này là Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Duy Niêm và Đặng Văn Cương cùng mức án tù chung thân. Các bị cáo còn lại gồm: Dương Quang Thái, Nguyễn Sỹ Bắc cùng bị phạt 16 năm tù, Trần Quốc Việt 18 năm 6 tháng tù, Lê Nguyên Trưởng 18 năm tù và Bùi Văn Ninh 12 năm tù giam cùng vì tội giết người theo quy định tại khoản 1, Điều 93-BLHS. Riêng Nguyễn Trọng Minh bị phạt 18 tháng tù nhưng được hưởng án treo về tội không tố giác tội phạm.

Trước đó, thay mặt HĐXX tuyên đọc bản án kết tội các bị cáo, thẩm phán chủ tọa phiên tòa Đào Thị Thu Hạnh nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức với thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi. Giữ vai trò chính, chủ mưu và có tính chất quyết định vụ án là Nguyễn Thị Chinh. Mục đích giết chết anh Nguyễn Văn Nhường để trả thù của bị báo thể hiện rõ ngay từ đầu bằng việc thuê các bị cáo khác bắt cóc, chỉ đạo đồng phạm ép nạn nhân uống thuốc độc. Với chuỗi hành vi giết người này, lẽ ra Nguyễn Thị Chinh phải bị loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, đặc biệt là thời điểm phạm tội đang nuôi con nhỏ (dưới 36 tháng tuổi) nên pháp luật đã mở lượng khoan hồng.

Giúp sức đắc lực cho Chinh trong vụ án là người tình Dương Quang Thái. Mặc dù không tư lợi nhưng vì mối quan hệ tình cảm bất chính với kẻ chủ mưu, bị cáo Thái đã bất chấp mạng sống của người khác. Dương Quang Thái là người cùng Chinh bàn bạc, “ký kết hợp đồng” bắt cóc người và thay mặt kẻ chủ mưu chỉ đạo kế hoạch sát hại anh Nhường. Đối với Nguyễn Sỹ Bắc, mặc dù không quen biết, mâu thuẫn gì với bị hại nhưng do hám lợi đã đứng ra làm kẻ môi giới để Nguyễn Thị Chinh đạt được mục đích giết người của mình. Các bị cáo Nguyễn Duy Niêm, Đặng Văn Cương, Trần Quốc Việt, Lê Nguyên Trưởng và Bùi Văn Ninh là những kẻ trực tiếp gây ra cái chết của anh Nhường với lỗi cố ý gián tiếp. Hành vi của các bị cáo thể hiện bản chất lưu manh chuyên nghiệp và quyết tâm tước đoạt mạng sống người khác đến cùng. Trong nhóm bị cáo này, ngoại trừ Lê Nguyên Trưởng, 3 đối tượng còn lại đều có nhiều tiền án, tiền sự.      

Trịnh Tuyến