Đi du lịch nước ngoài bị lừa làm gái mại dâm

Nhiều thiếu nữ bị dụ dỗ qua Lào du lịch, ép "tiếp khách" tại khu ăn chơi nổi tiếng ở đây. Khi "thân tàn ma dại", các cô được đưa tiếp sang Malaysia, Indonesia...

Đi du lịch nước ngoài bị lừa làm gái mại dâm

Nhiều thiếu nữ bị dụ dỗ qua Lào du lịch, ép "tiếp khách" tại khu ăn chơi nổi tiếng ở đây. Khi "thân tàn ma dại", các cô được đưa tiếp sang Malaysia, Indonesia...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mới đây, đường dây buôn bán phụ nữ xuyên biên giới đã bị Công an Quảng Trị phát hiện. 11 cô gái được giải cứu khỏi nhà chứa.

Theo kết quả xác minh, chủ chứa Châu Tuấn Hòa (TP HCM) mở nhà hàng tại Lào. Hắn móc nối với Hoàng Đình Toàn và Trần Thị Thu (Thừa Thiên - Huế), đưa nhiều cô gái trẻ sang đây làm làm tiếp viên. Các thiếu nữ bị ông chủ ép bán dâm cho khách làng chơi tại Pắc Xế (nơi được ví như một “Ma Cao” của Lào).

Một nạn nhân tố cáo, nhóm buôn người dụ dỗ các cô gái qua Lào du lịch bằng đường bộ, sau đó thu giấy tờ tùy thân, ép phải "đi khách". Ngày 26/4, cảnh sát Việt Nam và Lào phối hợp bắt Hòa tại nhà riêng.

Hòa khai, nếu đưa qua Lào trót lọt một cô gái, Hòa trả cho Toàn 800.000 đồng, chưa kể tiền tàu xe và các chi phí khác. Nhiều thiếu nữ tại TP HCM, Long An, Cà Mau, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình đã trở thành nạn nhân của hắn.

Mỗi lần “đi khách”, Hòa hưởng 90% tiền thu về. Các cô gái chỉ được 10%, khoảng 16.000 đồng. Nạn nhân tố cáo, trong tháng đầu tiên "tiếp khách", các cô không được trả lương với lý do bù đắp cho những chi phí đã đưa họ sang Lào.

Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Theo Tiền Phong