Đi chơi cùng 2 bạn nam, cô gái trẻ nhận tội tàng trữ ma túy về mình

ANTD.VN - Bị tổ Cảnh sát Cơ động (Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) dừng xe để kiểm tra, 3 người nam - nữ trên chiếc xe máy "kẹp 3" khá bối rối. Sau đó, cô gái trẻ bị phát hiện giấu gói ma túy "ngựa" trong túi. Người này kiên quyết nhận đó ma túy của bản thân, 2 người đi cùng "không biết gì".

Đêm ngày 1, rạng sáng 2-6-2020, tổ công tác Cảnh sát Cơ động (Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ số 1, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội) do Thượng úy Nguyễn Đức Việt làm tổ trưởng, thực hiện tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn quận Cầu Giấy theo kế hoạch.

Tới 22h15, tại khu vực đường Cầu Giấy (phường Quan Hoa), tổ công tác phát hiện 3 người (2 nam, 1 nữ) cùng đi trên chiếc xe máy, không đội mũ bảo hiểm và có biểu hiện nghi vấn, nên dừng xe để kiểm tra.

Nhóm nam nữ đi xe máy "kẹp 3", không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu nghi vấn, nên bị tổ CSCĐ chặn dừng. Sau khi kiểm tra thì lộ ra ma tuý.

Qua đó, cảnh sát phát hiện cô gái giấu một gói nilon đựng 5 viên nén màu đỏ trong túi xách.

Gói ma túy "ngựa" gồm 5 viên được phát hiện trong túi xách của cô gái trẻ

Đấu tranh tại chỗ, đối tượng trên thừa nhận đó là ma túy "ngựa", do cô ta mang theo để "đi chơi". Danh tính người này được làm rõ là Dương Bảo Vân (SN 1995; trú tại số 18 Trại Mê Linh, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong khi đó, hai người đàn ông đi cùng Vân đều đã có tiền án.

Tuy nhiên, trình bày tại chỗ, đối tượng Vân luôn khẳng định gói ma túy là của cô ta, hai người nam đi cùng "không biết gì".

Cô gái trẻ nhận toàn bộ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Kết quả giám định sau đó cho biết, gói ma túy mà Dương Bảo Vân mang theo người có khối lượng 0,545 gr (đủ mức khởi tố hình sự).

Đại diện tổ CSCĐ cho biết: "Đối tượng nữ còn rất trẻ, thể hiện thái độ tương đối thành khẩn khi làm việc. Điều đặc biệt là người này nhận hoàn toàn gói ma túy là của cô ta, được mang theo để 'đi chơi' thì sử dụng".

Sau khi làm rõ, tổ CSCĐ đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Quan Hoa để xử lý theo quy định của pháp luật.