Đi buôn ma túy lấy tiền... cưới vợ mới

ANTD.VN - Khai báo trước tòa, Tính cho biết nếu vụ việc trót lọt thì đối tượng sẽ có tiền để cưới vợ mới.

Ngày 7-9, TAND TP Hà Nội đưa Mai Đức Tính (SN 1964, trú ở xã Tân Vinh, Lương Sơn, Hoà Bình) và Giàng A Di (SN 1989, ở xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La) ra xét xử cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo Điều 194-BLHS.

Trước đó, tối 10-1-2017, tại thị trấn Xuân Mai, lực lượng CAH Chương Mỹ bắt quả tang Mai Đức Thanh (SN 1957, anh trai Tính) vận chuyển 50 túi nilon đựng ma túy tổng hợp (hơn 1.000 gram). Từ lời khai của Thanh, ngay sau đó, CAH Chương Mỹ tiếp tục bắt giữ Mai Đức Tính cùng Giàng A Di ở một địa điểm cũng thuộc thị trấn Xuân Mai.

Mai Đức Tính (bên trái) cùng đồng phạm tại tòa

Tại tòa, Tính khai nhận quen biết Di từ trước và biết đồng bọn có ma túy bán. Đầu tháng 1-2017, Tính nhận được đối tượng (không quen biết, ở Lạng Sơn) hỏi mua ma túy để mang sang Trung Quốc bán. Nhận lời, Tính bảo Di mang hơn 1 kilogram ma túy xuống thị trấn Xuân Mai cho đối tượng.

Tối 10-1-2017, Di mang ma túy xuống thị trấn Xuân Mai cho đồng bọn, Cùng thời điểm, Tính nhờ anh trai hành nghề “xe ôm” ra nhận “hàng”, rồi chở Di về nhà Tính đợi. Ngay sau đó, Tính và đối tượng ở Lạng Sơn hẹn nhau vào một nhà nghỉ để nhận tiền.

Vậy nhưng giữa lúc Tính và đối tượng lạ mặt đang giao dịch thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ. Tuy nhiên, đối tượng mua ma túy của Tính đã kịp ôm tiền chạy thoát. Liền trước đó, anh trai Tính cũng bị bắt giữ quả tang khi chưa kịp giao ma túy cho một đối tượng lạ mặt khác, đi cùng đối tượng ở Lạng Sơn.

Trước tòa, Tính và Di thành khẩn khai nhận hành vi buôn bán ma túy trái phép như nội dung cáo trạng truy tố. Nói về anh trai, đối tượng này cho biết chỉ làm nghề “xe ôm” và không hề dính líu gì đến hành vi mua bán ma túy giữa Tính cùng các đối tượng liên quan.

Khai báo với tòa, Tính còn cho biết đối tượng li dị vợ đã lâu. Do không có tiền cưới vợ mới nên mới sa vào con đường phạm pháp và phải đứng trước vành móng ngựa.

Xét hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên khép lại phiên xử, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt Mai Đức Tính tù chung thân và Giàng A Di 20 năm tù cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Đối với anh trai Tính, tòa cho rằng việc cơ quan tố tụng không đề cập xử lý là có căn cứ, đúng pháp luật.