Đi buôn ma túy có vũ khí

(ANTĐ) - Một “đại lý” chuyên cung cấp ma túy tổng hợp số lượng lớn cho dân chơi ở các quán bar, karaoke trên địa bàn Hà Nội, vừa bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ba Đình bắt giữ. Chủ “đại lý” là Lê Văn Hoàng (SN 1961), hiện tạm trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa. 

Đi buôn ma túy có vũ khí

(ANTĐ) - Một “đại lý” chuyên cung cấp ma túy tổng hợp số lượng lớn cho dân chơi ở các quán bar, karaoke trên địa bàn Hà Nội, vừa bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ba Đình bắt giữ. Chủ “đại lý” là Lê Văn Hoàng (SN 1961), hiện tạm trú tại phường Văn Miếu, quận Đống Đa. 

Đối tượng và tang vật vụ án

Đối tượng và tang vật vụ án

Khoảng đầu tháng 5-2010, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Ba Đình phát hiện một đường dây mua bán nhiều loại ma túy tổng hợp. Địa điểm các đối tượng hoạt động tập trung xung quanh khu vực các quán bar, karaoke, sàn nhảy ở một số quận trung tâm. Xác minh nhân thân các đối tượng của đường dây ma túy này, các trinh sát Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Ba Đình thấy nổi Lê Văn Hoàng, hiện thuê trọ tại tầng 4, một căn nhà 4 tầng, thuộc phường Văn Miếu, quận Đống Đa.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Hoàng là đối tượng từng phải chịu án phạt tù chung thân về tội cướp tài sản, tàng trữ vũ khí quân dụng, chống người thi hành công vụ. Năm 2006, Hoàng được giảm án, tha tù trở về địa phương sinh sống, song anh ta không chịu hoàn lương, lập nghiệp kiếm sống mà tiếp tục lao vào con đường phạm tội, bằng “nghề” buôn bán nhiều loại ma túy. Qua trinh sát, cơ quan công an xác định, Hoàng mới đến thuê trọ ở phường Văn Miếu khoảng 1 tháng nay, nhưng đã bộc lộ những biểu hiện bất thường. Gần như cả ngày Hoàng không ra khỏi nhà, chỉ tối đến, thỉnh thoảng anh ta mới dùng xe máy đi đâu đó đến khuya mới về.

Tầng 1 ngôi nhà Hoàng trọ được cho thuê mở quán cà phê và thường rất đắt hàng. Quá trình giám sát nơi ở của đối tượng, lực lượng công an phát hiện, hàng tuần đều có một số khách quen nhất định đến uống cà phê tại quán để tìm cách gặp Hoàng, có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy. Để tránh sự theo dõi, bắt giữ của cơ quan công an, Hoàng còn lắp đặt hệ thống camera giám sát ở tầng 1. Khách đến mua “hàng”, sau khi vào quán uống nước để Hoàng xem mặt qua camera, thấy an toàn, Hoàng mới cho lên “giao dịch”. Thông tin các trinh sát báo cáo về cho thấy, Hoàng luôn mang theo người súng tự tạo, dao kiếm, bình xịt… để sẵn sàng chống trả lực lượng công an khi bị bắt. Đầu tháng 6-2010, sau 1 tháng tiến hành theo dõi, nắm bắt quy luật hoạt động của đối tượng, Đội CSĐT tội phạm về ma túy đã báo cáo Ban chỉ huy CAQ Ba Đình triển khai kế hoạch, phương án bắt giữ Lê Văn Hoàng.

21h30 ngày 2-6, các trinh sát phát hiện Hoàng đi xe máy BKS: 30H5-8153 rời “ổ”, nhiều khả năng đi “giao dịch” ma túy đã tổ chức lực lượng phục kích, bắt giữ. Khi đối tượng này đi đến ngõ 71 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, các trinh sát bất ngờ áp sát, bắt giữ đối tượng, thu giữ trong người đối tượng này một lượng ma túy tổng hợp. Lệnh khám xét nơi ở đối tượng được thực hiện sau đó. Quá trình khám xét, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - CAQ Ba Đình, phối hợp với CAP Văn Miếu, quận Đống Đa phát hiện, thu giữ: 21,952 gam ma túy dạng “đá”; 18 viên ma túy tổng hợp; 4,5 gam heroin; 1 cân điện tử; 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tổng hợp. Đáng chú ý, lực lượng công an còn thu giữ 1 khẩu súng tự tạo chuôi gỗ dài 60cm và 3 viên đạn; 1 thanh đao chuôi gỗ dài 70cm… Vụ việc đang được Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Ba Đình điều tra, làm rõ.

Quang Tấn