Đề nghị truy tố 9 đối tượng chuyên cướp xe máy đắt tiền
(ANTĐ) - Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội vừa hoàn tất hồ sơ vụ án hình sự, đề nghị VKSND TP Hà Nội truy tố 9 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Trung Thiệu (SN 1985), trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa cầm đầu, ra trước tòa để xét xử nghiêm minh về các tội danh cướp tài sản; chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và không tố giác tội phạm.
9 đối tượng bị Cơ quan CSĐT đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố truy tố trước tòa gồm Nguyễn Trung Thiệu, SN 1985; Nguyễn Quảng Phát, SN 1986; Nguyễn Trung Hưng, SN 1989; Nguyễn Trung Được, SN 1984, đều trú tại Lương Sử A, phường Văn Chương, quận Đống Đa; Trần Tú Anh, SN 1982, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình; Nguyễn Việt Anh, SN 1974, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ; Lưu Minh Tuấn, SN 1975, trú tại phường Phương Liên, quận Đống Đa; Hoàng Đức Hiệp, SN 1980, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình và Nguyễn Trung Hòa, SN 1985, trú tại xã Thụy Phương, huyện Từ Liêm.
Trong số 10 đối tượng nêu trên, Nguyễn Trung Thiệu, Nguyễn Quảng Phát, Nguyễn Trung Hưng, Trần Tú Anh và Nguyễn Trung Được bị cơ quan công an đề nghị truy tố về hành vi cướp tài sản, riêng Nguyễn Trung Được còn bị truy tố thêm về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Các đối tượng Nguyễn Việt Anh, Lưu Minh Tuấn, Hoàng Đức Hiệp bị đề nghị truy tố về các hành vi chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối tượng Nguyễn Trung Hòa bị đề nghị truy tố về hành vi không tố giác tội phạm.
Theo tài liệu của lực lượng Điều tra trọng án, Phòng CSĐTTP về TTXH - CATP Hà Nội cung cấp, do cần tiền chi tiêu, Nguyễn Trung Thiệu, Nguyễn Quảng Phát, Trần Tú Anh, Nguyễn Trung Được và Nguyễn Trung Hưng đã bàn bạc với nhau cùng thống nhất đi cướp xe máy vào ban đêm trên các tuyến phố vắng người qua lại của Hà Nội.
Phương thức hoạt động của Thiệu và đồng bọn là sử dụng xe máy đèo ba, bốn người đi lang thang trên đường phố để quan sát, tìm những người đi xe máy đắt tiền như Honda SH, Dylan, PS, Piaggio LX... để cướp. Sau khi theo “con mồi” đến đoạn đường vắng vẻ, Thiệu cùng đồng bọn ép xe người bị hại vào vệ đường, tạo cớ gây sự rồi dùng hung khí như dao, kiếm đuổi đánh bị hại để cướp xe.
Từ tháng 7 đến tháng 11-2007, Thiệu cùng đồng bọn đã gây ra 8 vụ cướp xe máy đắt tiền trên địa bàn Hà Nội. Tiếp tay cho Nguyễn Trung Thiệu cùng đồng bọn vi phạm pháp luật còn có Nguyễn Phi Vân, SN 1975, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã về các hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và không tố giác tội phạm.
Hà Trang