Đẻ con làm bình phong để đi trộm cắp

ANTD.VN - Từng có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản, Lê Thị Hương sinh con để làm bình phong, để nối dài hoạt động trộm cắp trộm cắp tài sản...

Ngày 19-9, Lê Thị Hương (SN 1973, ở Quảng Bình) đi từ Hải Phòng đến khu vực phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy để trộm cắp tài sản. Đến 14h cùng ngày, Hương đi tới cửa hàng bán quần áo Elise tại đường Trần Duy Hưng, thấy cửa hàng đang giảm giá đã vào mua. Vừa vờ lựa chọn quần áo, Hương vừa quan sát thấy chị Hà Thị Duyên đi vào trong phòng đồ thứ 2 áo và treo 1 túi xách màu đỏ trên móc quần áo.

Nữ quái Lê Thị Hương

Hương mang ít quần áo đi vào giả vờ thử đồ. Khi thấy chị Duyên đi ra ngoài chọn đồ tiếp, Hương dùng tay kéo khóa túi xách lấy chiếc ví bên trong có 6 triệu đồng. Thấy chị Duyên đang đi vào thay đồ, Hương vội vàng vứt chiếc ví xuống đống quần áo rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, Hương quay lại và bị nhân viên của cửa hàng giữ lại đưa về trụ sở CAP Trung Hòa.

Tại CAP Trung Hòa, Hương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Bản thân Hương từng có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng liên tục đẻ con để trốn tránh việc xử lý của pháp luật.