Đau xót anh trai đòi tiền em gái không được dùng dao đâm tử vong

ANTD.VN - Ngày 15-9, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết đã bắt đối tượng Bùi Xuân Hồng (SN  1956), trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên sau khi đối tượng gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, khiến 1 người chết và 2 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h30 tối 14-9, ông Bùi Xuân Hồng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà ở huyện Đồng Hỷ, TP Thái Nguyên để  đòi tiền cho vay.

Khu vực ngôi nhà xảy ra vụ việc và đối tượng Bùi Xuân Hồng đã bị Công an bắt giữ

Trong lúc nói chuyện thì anh em đã xảy ra xô xát, ông Hồng đã lấy dao thủ sẵn trong người đâm trọng thương 3 người gồm bà Bùi Thị Hà (em gái ông Hồng) , ông Nguyễn Văn Thịnh em rể là chồng của bà Hà và Nguyễn Thành Vương (SN 1981) là con rể bà Hà. 

Ngay sau đó người dân phát hiện đã tri hô và báo Công an phường sở tại đến phối hợp người dân đưa các nạn nhân cấp cứu.

Tuy nhiên do bị  thương quá nặng nên bà Hà đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện.

Hiện Công an tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Công an thành phố Thái Nguyên bắt giữ ông Hồng điều tra nguyên nhân vụ việc.