Đầu độc đồng nghiệp bằng thuốc trừ sâu

(ANTĐ) - Cho rằng đồng nghiệp làm biếng nhưng vẫn được nhận lương bằng mình nên bị cáo đã ra tay ám hại bằng thuốc trừ sâu cực độc.

Đầu độc đồng nghiệp bằng thuốc trừ sâu

(ANTĐ) - Cho rằng đồng nghiệp làm biếng nhưng vẫn được nhận lương bằng mình nên bị cáo đã ra tay ám hại bằng thuốc trừ sâu cực độc.

La Thị Nở (xã Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) và bà Tâm cùng là công nhân của một công ty. Trong quá trình làm việc, Nở luôn có suy nghĩ rằng đồng nghiệp thường xuyên bỏ bê công việc nhưng đến tháng lãnh lương vẫn ngang nhau. Từ chuyện so bì này, Nở nảy sinh ý định... đầu độc bà Tâm chết cho bõ ghét.

Ngày 22/8/2008, Nở lấy chai thuốc trừ sâu Southsher pha thêm ít nước, đổ vào chai nhựa mang đi làm. Khi đến công ty, Nở cố tình để giỏ xách của mình cạnh giỏ xách của bà Tâm. Lợi dụng lúc người này không để ý, Nở liền đổ hết chai thuốc độc vào chai nước bà Tâm mang theo uống.

Chiều cùng ngày, bà Tâm lấy chai nước rót ra ly cho người con gái cũng là công nhân trong công ty uống. Sau khi uống được ngụm thứ hai, cô này phát hiện ly nước có mùi thuốc trừ sâu liền vội nhổ ra và hô hoán. Con gái bà Tâm được đưa cấp cứu kịp thời nên hậu quả xấu không xảy ra.

Hôm sau, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã bắt khẩn cấp Nở, thu vỏ chai nhựa đựng thuốc trừ sâu đã ném phi tang ngoài hàng rào công ty.

Theo kết luận giám định pháp y của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an, chất lỏng chứa trong chai nước của bà Tư và chất lỏng trong chai nhựa cơ quan điều tra thu được tại hiện trường đều là thuốc bảo vệ thực vật cực độc, có thể giết chết một người khỏe mạnh ngay lập tức nếu uống phải.

TAND tỉnh Bình Thuận vừa xử bị cáo Nở về tội giết người. Xác định hậu quả chết người chưa xảy ra, bị cáo nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo... nên tòa xem xét khoan hồng xử phạt  Nở 4 năm tù.

Theo Pháp Luật TP HCM

* Tên nạn nhân đã thay đổi.