Đập báng súng vào đối thủ, bị đạn bắn trúng bụng

ANTD.VN - Quá trình dùng súng “hoa cải” đánh kẻ gây sự với con trai mình, ông Cương đã bị cướp cò, đạn bắn trúng bụng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 30-11, tại cửa hàng hải sản Cương Báu ở phường Trung Sơn, TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ dùng súng và dao đánh nhau gây thương tích.

Nguyên nhân của vụ việc là do Nguyễn Ngọc Duy (SN 1990) và Nguyễn Hữu Thành (SN 1994), cùng trú ở phường Trung Sơn, đã nảy sinh mâu thuẫn, ẩu đả trong quá trình đi uống rượu và hát karaoke.

Sau đó, Duy về nhà lấy 1 khẩu súng bắn đạn “hoa cải” rồi sang nhà Thành. Tại đây, Duy đã cầm súng đập vào người Thành, còn Thành dùng dao chém Duy.

Thấy vậy, ông Nguyễn Hữu Cương (SN 1966, bố của Thành), đã chạy ra giật khẩu súng trên tay Duy. Sau đó, ông Cương cầm phần nòng súng hướng vào người mình và quay báng súng đánh Duy. Đánh được mấy cái thì... súng bị cướp cò, đạn nã trúng bụng ông Cương.

Hậu quả, ông Cương bị thương tích vùng bụng dưới, còn Duy bị thương tích một số nơi trên cơ thể. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn “hoa cải” và 1 con dao phay. Vụ việc đang được CATP Sầm Sơn điều tra, xử lý.