Đánh sập một tụ điểm ma túy lớn

(ANTĐ) - Khoảng 7h30 sáng 19-6, gần 100 CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp - CATP Hải Phòng phối hợp cùng lực lượng chống ma túy của Cục Cảnh sát biển đã đồng loạt tấn công vào một trong những tụ điểm ma túy nhức nhối nhất Hải Phòng hiện nay tại xóm 2, thôn Kênh Giao, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Hải Phòng:

Đánh sập một tụ điểm ma túy lớn

(ANTĐ) - Khoảng 7h30 sáng 19-6, gần 100 CBCS Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Cảnh sát hỗ trợ tư pháp - CATP Hải Phòng phối hợp cùng lực lượng chống ma túy của Cục Cảnh sát biển đã đồng loạt tấn công vào một trong những tụ điểm ma túy nhức nhối nhất Hải Phòng hiện nay tại xóm 2, thôn Kênh Giao, xã Tân Tiến, huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Các đối tượng Trường, Thủy, Thọ Các đối tượng Trường, Thủy, Thọ
Các đối tượng Trường, Thủy, Thọ Các đối tượng Trường, Thủy, Thọ

Mặc dù mới bình minh, nhưng hàng trăm con nghiện đã có mặt tại khu vực này để mua ma túy sử dụng, khi phát hiện lực lượng công an xuất hiện chúng  hò nhau bỏ chạy. Cũng vào thời điểm đó, lực lượng trinh sát đã hóa trang mật phục bất ngờ vô hiệu hóa đội ngũ “chim lợn” tức lực lượng cảnh giới tại hai đầu ngõ lối dẫn vào sào huyệt ma túy.

Thấy động, các đối tượng cung cấp “hàng trắng” cho con nghiện tại khu vực này tìm cách tẩu tán tang vật hòng thoát thân nhưng đã quá muộn. Các trinh sát đã bắt giữ 23 đối tượng liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực xóm 2, thôn Kênh Giao, xã Tân Tiến, huyện An Dương. Trong số này có 5 vợ chồng, người thân trong gia đình. Cơ quan công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng hình sự gồm cặp vợ chồng Trần Thị Hải (SN 1968) và Lê Văn Thọ (SN 1967), Lê Văn Dương (SN 1992) và Lê Thị Huyền con cặp vợ chồng Hải, Thọ); Lê Văn Thủy (SN 1962) cùng vợ là Phạm Thị Xuyên (SN 1963); Lương Thị Tình (SN 1973) và chồng là Lê Văn Trường (SN 1971); Nguyễn Thị Bẩy (SN 1954) và cháu nội là Lê Thị Phương (SN 1995) cùng Lê Thị  Tuyết (SN 1982) đều trú tại khu vực này.

Khám xét nhà của các đối tượng và khu vực xung quanh, lực lượng phá án đã thu giữ được hơn 100 gói heroin; hơn 1.000 ống nước cất, novocain; trên 500 bơm kim tiêm, nhiều điếu tài mà. Điều đáng chú ý, hầu hết số bơm kim tiêm được Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy của CATP Hải Phòng thu giữ trong vụ án này là loại bơm kim tiêm được phát miễn phí của Dự án phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn Hải Phòng. Cuộc vây ráp triệt phá tụ điểm ma túy này kết thúc vào buổi trưa cùng ngày.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết: Tụ điểm ma túy tại khu vực xóm 2, thôn Kênh Giao, huyện An Dương tuy mới hình thành từ đầu năm 2010 nhưng rất nhức nhối và nóng bỏng. Hàng ngày, một lượng lớn đối tượng nghiện ma túy từ nội, ngoại thành Hải Phòng và các tỉnh lân cận như Hải Dương, Quảng Ninh tìm đến “chợ” ma túy này để mua hàng. Chỉ có chiều dài hơn 50m, nhưng khu vực trong ngõ thuộc xóm 2, thôn Kênh Giao, xã Tân Tiến đã hình thành gần chục gia đình gieo rắc “cái chết trắng”. Chúng tổ chức hoạt động chặt chẽ, quy mô với đội ngũ “ma cô” chuyên cảnh giới. Chỉ cần thấy động hay bất cứ ai lạ mặt xuất hiện, lập tức bọn ma cô sẽ thông báo cho đồng bọn ở trong ngõ tạm dừng hoạt động “giao dịch” mua bán ma túy.  CATP Hải Phòng đang điều tra mở rộng án.  

Nguyên Lê