Đánh sập đường dây mua bán, vận chuyển ma túy liên tỉnh

ANTD.VN - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy liên tỉnh, làm rõ hành vi phạm tội của 13 đối tượng trong ổ nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Mua bè nuôi cá để giao dịch ma túy

Đối tượng Nguyễn Hoàng Đăng (43 tuổi), trú tại phường Bến Gót, TP Việt Trì, Phú Thọ, từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù nhưng lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”. Để thực hiện hành vi phạm tộii, Đăng mua 1 bè nuôi cá trên sông, thuộc địa phận khu 4, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ làm vỏ bọc cho việc mua bán ma túy.

Cùng thực hiện đường dây tội phạm ma túy với Đăng có Nguyễn Minh (42 tuổi), trú tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Phát hiện những hoạt động bất thường của Đăng và Minh tại bè nuôi cá, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đánh giá khu vực bè nuôi cá của Đăng nằm trên sông, nên việc đánh án không hề đơn giản, trong khi các đối tượng nghi vấn lại có kinh nghiệm trong việc mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng Công an tỉnh Phú thọ ngoài việc tổ chức nắm bắt quy luật sinh hoạt của Đăng và Minh, đã xây dựng kế hoạch phá án rất kỹ càng.

Qua theo dõi, Công an tỉnh Phú Thọ xác định được Đăng và Minh chủ yếu cung cấp ma túy cho những đối tượng khai thác cát trái phéo trên sông. Khi mua ma túy, các đối tượng ghé vào bè cá nhận "hàng" và giao tiền rất nhanh rồi đi ngay.

Các chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ quyết định lựa chọn thời điểm phá án là khi Đăng chuẩn bị giao bán cho khách trên bè cá.

Ngày hôm đó, các trinh sát phát hiện Đăng vừa rời khỏi bè cá lên bờ liền bám theo đối tượng tới khu vực tỉnh Hòa Bình. Tại đây, Đăng vào nhà của Phùng Quốc Tiến (32 tuổi), trú tại phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Tiến là đối tượng nằm trong danh sách của của cơ quan Công an vì liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng liên quan đến vụ án

Khoảng 21h30 cùng ngày, khi Đăng quay về xã Tu Vũ, đã bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật là 16,773g heroin. 

Từ lời khai của Đăng, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục bắt giữ Phùng Quốc Tuyến và Nguyễn Minh. Quá trình đấu tranh với Minh, CQĐT làm rõ đường dây mua bán ma túy tổng hợp từ Hà Nội về Phú Thọ và hành vi phạm tội của Trần Thùy Dung (36 tuổi), trú tại phường Phan Chu Chinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, mắt xích quan trọng trong đường dây tội phạm liên tỉnh này.

“Nữ quái” trong đường dây ma túy "khủng"

Quá trình mở rộng điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ được biết Dung thường xuyên lên quán bar “đập đá”. Từ những cuộc chơi thâu đêm tới sáng, đối tượng này đã tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Qua các mối quan hệ xã hội, Dung quen biết Minh và từ đó hai đối tượng thường xuyên giao dịch, mua bán ma túy đá. Vào thời điểm bị Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, Dung đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được tại ngoại.

Dung khai nhận nguồn hàng là do Lê Quang Minh (51 tuổi), trú tại phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội cung cấp. Lê Quang Minh cũng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. 

Sau khi bắt giữ Lê Quang Minh, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp tục thực hiện lệnh bắt Nguyễn Thị Kim Anh (46 tuổi), ở phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội và khám xét, phát hiện, thu giữ 100g ma túy đá cùng với 20g ketamin. Cơ quan Công an cũng xác định Kim Anh là đầu mối cung cấp ma túy cho Dung. 

Cũng trong quá trình mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Hoàng Bích Ngọc (40 tuổi), trú tại phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đối tượng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Căn cứ vào lời khai của các đối tượng trong vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ Doãn Tuấn Hưng (40 tuổi), trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Hưng là đối tượng giúp sức đắc lực cho Kim Anh trong việc mua bán trái phép chất ma túy.

Nằm trong hành trình khám phá đường dây tội phạm này, mới đây Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định và bắt giữ thêm Tăng Xuân Đại (33 tuổi), ở khu đô thị Đại Thanh, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thu giữ tang vật là 4g ma túy đá và 55g methamphetamin và Nguyễn Huy Đạt (26 tuổi), ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Huy Đạt khai quen biết Tăng Xuân Đại và câu kết với người này để bán ma túy.

Từ những kết quả điều tra nêu trên, Công an tỉnh Phú Thọ đã có căn cứ để tiếp tục bắt giữ Vũ Văn Toản (24 tuổi) trú tại phường Văn An, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương và Nguyễn Thị Thanh (32 tuổi), trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ vẫn đang tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan đến đường dây tội phạm ma túy nguy hiểm, mang tính chất liên tỉnh này, để xử lý theo quy định của pháp luật.