Đánh sập đường dây ma túy "khủng" từ Sơn La về Hà Nội

ANTD.VN - Tự “chế” bình xăng 2 đáy cất giấu ma túy, đóng giả dân “phượt” để vận chuyển heroin về xuôi tiêu thụ… đó là một trong những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng trong đường dây ma túy lớn, hòng che mắt cơ quan công an.

Các đối tượng và tang vật vụ án

Từ nguồn tin trinh sát, Đội 2 - Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP Hà Nội đã xác định mắt xích liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy cực lớn từ Tây Bắc về Hà Nội gồm Trần Quốc Hưng (SN 1965), trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân và Tô Văn Hưng (SN 1970), trú tại huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Trần Quốc Hưng là kẻ đã có 5 tiền án về tội ma túy và nghiện ma túy nặng, đã ly hôn vợ,  không có công ăn việc làm nhưng lại có cuộc sống vật chất khá đầy đủ. Một mình Hưng sở hữu 3 chiếc ô tô: 1 xe Ford bán tải, 1 xe du lịch loại 5 chỗ và 1 chiếc xe Toyota Camry tiền tỷ. 

Lần theo dấu vết tội phạm 

Cơ quan công an xác định, những chiếc ô tô trên chính là phương tiện để Trần Quốc Hưng dùng để vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài việc thay đổi xe liên tục trong quá trình vận chuyển, mua bán ma túy thì Hưng không tập kết ma túy tại nơi cố định mà nhận heroin từ Sơn La về Hà Nội rồi bán ngay.

Muốn nắm chắc diễn biến, quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây ma túy này, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã “ăn rừng, ngủ vắt”, 1 tuần đi Mộc Châu đến 6 ngày nắm tình hình. Từ những mắt xích quan trọng, lực lượng công an xác định Lê Thị Tám, trú tại huyện Mộc Châu, Sơn La sẽ giao heroin cho một đối tượng nữ có tên Hằng mang về Hà Nội theo tuyến xe khách Sơn La - Hà Nội để đưa cho Trần Quốc Hưng. 

Khoảng 8h30 ngày 24-8-2016, Nguyễn Thị Hằng mang một thùng hàng gửi lên xe khách chạy tuyến Sơn La - Hà Nội. Hằng đi xe khác để về Hà Nội nhằm đánh lạc hướng cơ quan công an. Trưa cùng ngày, khi đến bến xe Mỹ Đình, Nguyễn Thị Hằng tiếp tục thuê taxi xuống khu vực phường Mỗ Lao, nơi xe khách tuyến Sơn La về Hà Nội trả hàng hóa. Khi vừa nhận thùng hàng, Hằng đã bị tổ công tác áp sát, bắt giữ. Thùng hàng do Hằng tự tay mở ra có chứa 6 bánh heroin được bọc giấy nến phủ lên lớp quả táo mèo.

Tám và Hằng bị bắt, các đối tượng còn lại đã thay đổi cách thức hoạt động. Tuy nhiên, phải đến đầu tháng 12-2016, Trần Quốc Hưng tiếp tục kết nối với Nguyễn Duy Ngọc (SN 1985), trú tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La và nhanh chóng thiết lập đường dây mới.

Trung tuần tháng 12-2016, các trinh sát phát hiện Nguyễn Duy Ngọc trực tiếp lái ô tô chở heroin về Hà Nội cho Trần Quốc Hưng. Đúng thời điểm hai đối tượng gặp nhau tại thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) giao hàng thì bị trinh sát bất ngờ bắt giữ. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 10 bánh heroin và 2 xe ô tô. 

Tự gây tai nạn để vận chuyển heroin

Vào thời điểm tháng 9-2016, Tô Văn Hưng thuê ô tô tự lái, một mình lên Sơn La “đánh hàng”. Phát hiện tổ công tác Công an tỉnh Hòa Bình làm nhiệm vụ chốt chặn trên tuyến Quốc lộ 6, Hưng đã lao xe vào vách núi tạo một vụ tai nạn, gọi xe cẩu đến cẩu ô tô đi để “né” việc bị kiểm tra. Sau khi gây vụ “tai nạn” trên, đột nhiên Tô Văn Hưng thay đổi, không thuê ô tô tự lái như trước mà chuyển sang thuê xe du lịch 16 chỗ, đã được hoán cải thành dòng xe VIP 10 chỗ phục vụ du lịch. 

Nếu nhìn bề ngoài thì tưởng Hưng và đám thanh niên vừa trở về sau một chuyến du lịch vui vẻ. Nhưng qua theo dõi của các trinh sát ma túy, tại Sơn La, trong khi nhóm thanh niên tụ tập ăn uống thì Hưng thường tìm cớ tách ra đi giải quyết công việc, sau đó mới quay trở lại. Đây chính là thời gian Hưng đi gặp Lý Văn Thành để giao dịch ma túy, sau đó nhập đoàn du lịch về Hà Nội để qua mắt các trạm tuần tra kiểm soát dọc đường.

Khoảng 6h ngày 8-12-2016, phát hiện Tô Văn Hưng cùng 4 thanh niên nam nữ lên chiếc xe du lịch VIP lên đường đi Mộc Châu, Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy quyết định thực hiện kế hoạch phá án. Đêm 8-12, chiếc xe chở Hưng và nhóm bạn từ Sơn La về đến thị trấn Xuân Mai đã bị tổ công tác Đội 2 phối hợp CSGT tiến hành kiểm tra. Kết quả bắt giữ Tô Văn Hưng cùng 10 bánh heroin được cất giấu trong chiếc gối trên ghế xe và trong bình xăng 2 đáy. Khám xét nơi ở của Tô Văn Hưng, cơ quan công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn K59 cùng 5 viên đạn.

Đến ngày 7-1-2017, Lý Văn Thành - mắt xích cuối cùng trong đường dây ma túy đã bị bắt giữ khi Thành trực tiếp điều khiển chiếc xe máy chế tạo bình xăng 2 đáy chứa ma túy đi từ Sơn La về Hà Nội giao hàng. Kiểm tra bình xăng xe máy do Thành điều khiển, cơ quan công an phát hiện và thu giữ 2 bánh heroin.

Sau gần 8 tháng điều tra, đường dây ma túy liên tỉnh Sơn La - Hà Nội đã bị triệt phá hoàn toàn với 6 đối tượng bị bắt giữ, thu số lượng lớn tang vật gồm 28 bánh heroin, 3 xe ô tô, 2 xe máy, 1 khẩu súng K59 cùng 5 viên đạn và hàng trăm triệu đồng.