Đánh sập đường dây đánh bạc liên tỉnh qua mạng xã hội

ANTD.VN - Ngày 20-8, Công an thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can về hành vi đánh bạc đối với nhóm đối tượng chuyên tổ chức ghi lô - đề dưới hình thức qua mạng xã hội facebook.

Các đối tượng gồm Lương Văn Nhâm (SN 1982), trú tại huyện Hương Sơn, Vũ Thị Hà (SN 1967), Đinh Thị Thọ (SN 1953), cùng trú tại thị xã Thía Hòa; Hồ Thị Trường (SN 1965), Lê Mai Phương Anh (SN 1995), Nguyễn Văn Hùng (SN 1978), Hoàng Thị Liên (SN 1963), Võ Thị Hải (SN 1965), Nguyễn Văn Tiến (SN 1993), Nguyễn Đức Hùng (SN 1987), đều trú tại thị xã Thái Hòa.

Tang vật thu giữ trong vụ án

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7-2019, trên địa bàn thị xã Thái Hòa xuất hiện một số đối tượng cấu kết với các đối tượng ở tỉnh Hà Tĩnh để thiết lập đường dây ghi lô - đề liên tỉnh.

Với thủ đoạn giao dịch chủ yếu qua mạng xã hội Facebook, Zalo, các đối tượng thanh toán tiền thông qua tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an xác định đường dây này do Nhâm cầm đầu. Vào ngày 8-8, các đối tượng tiến hành “giao dịch” đã bị tổ công tác bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 15 điện thoại di động, 10 bảng đề và 135 triệu đồng tiền mặt. Qua điều tra, các đối tượng khai nhận đã sử dụng mạng xã hội để đánh bạc.

Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ

Công an thị xã Thái Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nhâm, Hà, Thọ, Trường về hành vi đánh bạc. Riêng các đối tượng Lê Mai Phương Anh, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Thị Liên, Võ Thị Hải, Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Đức Hùng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và giao cho chính quyền địa phương quản lý.