Đánh người cướp của, còn giải nạn nhân lên công an hoang báo

ANTĐ - Mở trang mạng cá độ bóng đá, Long cùng đồng bọn thắng độ của người chơi 13,5 triệu đồng. Không đòi được tiền, các con bạc bèn dựng chuyện bậy bạ hòng “qua mặt” lực lượng công an, nhưng đã “tự chui đầu vào rọ”.

Cuối phiên xét xử sáng nay (12-3), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Ngọc Long (SN 1990, trú ở số 14, ngõ 59, phố Bùi Ngọc Dương, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 20 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”, theo quy định tại khoản 1, Điều 133-BLHS. Bị hại dưới tay Long cùng đồng bọn là anh Trần Quang Ngọc (SN 1986), ở phường Trung Phụng, quấn Đông Đa.

Liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Ngọc Long, ngày 3-6-2014, Tòa phúc thẩm – TAND Tối cao tại Hà Nội đã lần lượt tuyên phạt Ngô Trọng Đức, Nguyễn Quang Thắng, Triệu Tiến Vĩnh, Hoàng Thái Phương và Nguyễn Ngọc Trung (đồng phạm với Long) từ 30 tháng tù, cho hưởng án treo đến 26 tháng tù giam cũng về tội “Cướp tài sản”. Riêng Nguyễn Tô Vũ bị TAND TP Hà Nội xử phạt 3 năm tù cùng tội danh, nhưng không có kháng cáo.

Thấy bạn bè kéo đến phiên xử, Nguyễn Ngọc Long luôn ngoái người bắt chuyện

Nội dung vụ án thể hiện, đầu năm 2013, Nguyễn Ngọc Long cung cấp cho Triệu Tiến Vĩnh một trang mạng để chơi cá độ bóng đá. Sau đó, Vĩnh “đẩy” lại trang mạng cờ bạc này cho Nguyễn Tô Vũ cầm trịch.

Cũng vào khoảng thời gian này, anh Trần Quang Ngọc và một người bạn bắt đầu tham gia cá độ bóng đá với Vũ qua trang mạng nêu trên. Sau nhiều lần chơi, tổng cộng hai “con bạc” thua độ của Vũ 20 triệu đồng, trong đó anh Ngọc xác nhận thua 13,5 triệu đồng.

Tối 8-7-2013, Vũ rủ Hoàng Thái Phương, Ngô Trọng Đức và Nguyễn Quang Thắng tìm đến nhà “con bạc” để đòi tiền. Gần đến nhà anh Ngọc, các đối tượng phát hiện anh này đi xe máy ngang qua nên lập tức chặn lại. Tiếp đến, Vũ và đồng bọn ép “con bạc” phải cùng các đối tượng xuống một quán cà phê ở phường Thanh Nhàn.

Tại đây, các đối tượng thay nhau đánh, đấm nạn nhân và ép phải viết giấy vay nợ 20 triệu đồng. Chưa dừng lại, Vũ còn bắt anh Ngọc phải viết thêm 1 giấy nhận là đã mượn chiếc xe máy của Thắng, sau đó bán cho người khác mà không được sự đồng ý của chủ nhân.

Nhằm “lột” bằng được tiền từ “con bạc”, Vũ và đồng bọn tiếp tục gọi thêm Nguyễn Ngọc Long, Triệu Tiến Vĩnh cùng một số đối tượng đến quán cà phê ở phường Thanh Nhàn để uy hiếp bị hại. Không chịu đựng được những trận đòn hội đồng của nhóm lưu manh, anh Ngọc buộc phải làm theo tất cả những gì mà Vũ cùng đồng bọn yêu cầu. Trong đó có cả việc anh này buộc phải gọi điện về nhà cầu cứu mẹ đẻ đến trả nợ hộ, nhưng không được.

Ngay sau đó Vũ cùng đồng bọn còn áp giải nạn nhân đến CAP Phạm Đình Hổ để tố cáo việc anh Ngọc chiếm đoạt chiếc xe máy của Thắng. Tuy nhiên, những lời hoang báo của ổ nhóm tội phạm này đã nhanh chóng bị lực lượng công an lật tẩy.

Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Ngọc Long có dấu hiệu bị bệnh tâm thần nên các cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách rút hồ sơ đối với đối tượng ra xử lý sau. Do vậy mà đến hôm nay, bị cáo này mới bị đưa ra xét xử. Về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc của Long cùng đồng bọn, CQĐT nhận thấy chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự nên chỉ xử phạt hành chính.

Trước tòa, bị cáo Long thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra và đã cùng với các bị cáo liên quan bồi thường thỏa đáng cho bị hại. Vì thế, sau khi cân nhắc tất cả các tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội chỉ quyết định tuyên phạt Nguyễn Ngọc Long 20 tháng tù, theo đúng tội danh bị truy tố.