Đánh mạnh hoạt động buôn lậu, vi phạm an toàn thực phẩm dịp cuối năm

ANTD.VN - Hàng nghìn bao thuốc lá ngoại, điếu xì gà và hàng tạ ngà voi được các đối tượng buôn lậu tuồn vào Việt Nam, nhưng đều không qua được con mắt tinh tường của các lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội…

Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá nhiều vụ buôn lậu thuốc lá lớn

Thượng tá Trần Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) CATP Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (từ 16-11-2018 đến nay), lực lượng Cảnh sát môi trường phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP và công an các quận, huyện đã điều tra, khám phá được nhiều vụ án lớn, chuyển cơ quan điều tra khởi tố...

"Nhộn nhịp" hàng lậu dịp cuối năm

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, hồi 15h30 ngày 23-11-2018, tại Cụm công nghiệp Từ Liêm (phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm), Đội 2, Phòng CSMT - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Bắc Từ Liêm phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Hợp (SN 1977, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đang vận chuyển trái phép 39 cá thể rắn hổ mang chúa (tổng trọng lượng 170kg).

Ngày 30-11, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hợp theo Điều 244 Bộ Luật hình sự (2015) quy định về tội: “Vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Cũng nằm trong kế hoạch đấu tranh chuyên án, hồi 21h50 ngày 3-12-2018, tại khu giãn dân khối 14 Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Đội 5, Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với phòng CSKT, CAH Sóc Sơn và các đơn vị chức năng phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng: Trần Văn Tài (SN 1989) cùng Hoàng Thị Phương (SN 1990, vợ của Tài ở Xóm Núi, thôn Tiên Hoàng, xã Nguyên Khê, Đông Anh, Hà Nội); Phạm Văn Thành (SN 1977), Phạm Văn Công (SN 1978) cùng ở Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đang có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe ô tô, 2 xe máy, 10.500 bao thuốc lá nhãn hiệu 555. Quá trình điều tra mở rộng, lực lượng chức năng thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Phạm Thị Thêm (SN 1974, trú ở phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), thu giữ gần 29.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 555.

Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 5 đối tượng Thêm, Thành, Công, Tài, Phương để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm, theo quy định tại Điều 190 Bộ Luật hình sự 2015.

Nằm trong kế hoạch cao điểm, ngày 20-11-2018, Đội 6, Phòng CSMT phối hợp với Đội 2  - Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội và Công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội, kiểm tra hành chính nơi ở của Nguyễn Xuân Thế (tại địa chỉ 132 thôn Thượng, xã Cự Khê), phát hiện trong nhà có 13 bao tải, bên trong chứa Ngà voi với tổng trọng lượng 181kg.

Đội 6, Phòng CSMT - CATP Hà Nội phối hợp một số phòng nghiệp vụ CATP kiểm tra, thu giữ hàng tạ ngà voi của Nguyễn Xuân Thế tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai

Chủ động công tác trinh sát

Thượng tá Trần Anh Tuấn cho biết: "Quá trình trinh sát, lực lượng CSMT đã phối hợp với các đơn vị chức năng CATP và Công an các quận, huyện phát hiện 17 vụ việc liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường, chuyển cơ quan điều tra trong đó có vụ vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã; 5 vụ vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 1 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả.

“Đặc biệt, Phòng CSMT đã phát hiện và chuyển cơ quan điều tra 10 vụ, trong đó có những vụ án lớn như đã nêu trên. Để “đánh đúng, đánh trúng” hoạt động của tội phạm về môi trường và tội phạm buôn lậu, buôn bán hàng cấm, Ban chỉ huy đơn vị đã luôn bám sát các kế hoạch của CATP, Bộ Công an và các cấp, ngành trong đó có sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP. Phòng CSMT cũng xây dựng kế hoạch cụ thể để đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Từng CBCS của đơn vị luôn được quán triệt đi sâu, bám sát địa bàn, làm tốt công tác trinh sát. Mọi di biến động của các đối tượng luôn nằm trong “tầm ngắm” của các trinh sát”, Thượng tá Trần Anh Tuấn chia sẻ.

Cũng theo Trưởng phòng CSMT - CATP, thực tế hiện nay, không chỉ riêng dịp cuối năm mà hoạt động tội phạm, vi phạm về lĩnh vực môi trường diễn ra thường xuyên, liên tục. Dịp cuối năm, thị trường hàng hóa sôi động hơn và đây chính là lúc tình trạng gian lận thương mại gia tăng. Nắm được quy luật này, Phòng CSMT - CATP luôn tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát, sớm phát hiện, xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

Trung tá Nguyễn Tuấn Phương, Đội trưởng Đội 4, Phòng CSMT - CATP Hà Nội nhận định, từ nay đến cuối năm là thời điểm các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, buôn lậu hoạt động mạnh nhất trong năm. Đối tượng lợi dụng những sơ hở trong quản lý đường biên, cửa khẩu của các cơ quan chức năng để vận chuyển trái phép hàng qua biên giới vào nước ta. Đây cũng là thời điểm "vàng" để các đối tượng buôn lậu chia nhỏ hàng hóa vận chuyển vào thị trường nội địa tiêu thụ, gian dối trong việc kê khai hàng hóa để buôn lậu…

"Từ những yếu tố trên, đơn vị hạ quyết tâm nỗ lực phối hợp với các đơn vị chức năng của CATP, Bộ Công an nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường, nhất là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; tiếp tục triển khai các kế hoạch, chuyên đề, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố và CATP kiểm tra, xử lý triệt để các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu và an toàn thực phẩm" - Trung tá Nguyễn Tuấn Phương chia sẻ.