Đánh mạnh "cát tặc" những ngày cuối năm

ANTD.VN - Lợi dụng mưa gió, ngày nghỉ cuối tuần, lễ, Tết… “cát tặc” lại tìm cơ hội ra tay. Tuy nhiên, nắm bắt được tâm lý này, lực lượng chức năng CATP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, đánh chặn, bắt giữ, xử lý nhiều vụ “cát tặc” trong những ngày cuối năm.

Đánh mạnh "cát tặc" những ngày cuối năm ảnh 1

Phương tiện tàu sông VP-0776, trong vụ khai thác cát trái phép bị CAH Ba Vi phát hiện, bắt giữ

Vây bắt “cát tặc”         

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát địa bàn, CAH Ba Vì, Hà Nội phát hiện tại khu vực sông Hồng (thuộc xã Phú Châu, huyện Ba Vì), giáp ranh với xã Cao Đại (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) có một nhóm phương tiện (khoảng 3-4 phương tiện) của các đối tượng ngoài địa bàn Hà Nội lén lút hoạt động khai thác cát trái phép vào ban đêm.

Ban chỉ huy CAH Ba Vì đã chủ động xây dựng kế hoạch, giao Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và ma túy chủ trì cử lực lượng trinh sát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo dõi, nắm tình hình, quy luật hoạt động của các đối tượng, phương tiện và tổ chức kiểm tra, bắt giữ.

Khoảng 23h ngày  1/1/2020 (Tết Dương lịch), Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và ma túy CAH Ba Vì đã kiểm tra, bắt giữ 1 phương tiện tàu sông in số đăng ký VP-0776, đang hoạt động khai thác (hút) cát trái phép tại lòng sông Hồng, thuộc xã Phú Châu, huyện Ba Vì.

Qua kiểm tra, trên tàu có 4 người gồm Nguyễn Văn Hà (SN 1977), Vũ Thị Bích (SN 1980), Nguyễn Văn Đức (SN 1988), cùng trú tại xã Thắng Lợi (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Quang Huy (SN 1992, quê Trực Ninh, Nam Định).

Trên phương tiện tàu sông VP-0776 có lắp đặt 2 hệ thống đầu nổ, ống hút công suất lớn sử dụng để khai thác cát trái phép; trong khoang chứa của tàu có 41,1m3 cát đen mới khai thác được.

Trước đó, tổ công tác Đội 3 Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội cũng triển khai kế hoạch cao điểm bắt giữ nhiều đối tượng cùng phương tiện là tàu sông, khai thác cát trái phép trên các tuyến sông thuộc địa bàn Hà Nội.

Điển hình, khoảng 19h ngày 26/12/2019, các trinh sát Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội tiến hành tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, bắt giữ 1 phương tiện tàu hút, không có số đăng ký đang vận hành đầu nổ, sên vòi khai thác trái phép cát trên sông Hồng (đoạn thuộc địa bàn phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có Đinh Hùng Cường (SN 1989, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) là người điều khiển phương tiện, vận hành đầu nổ, sen vòi hút.

Làm việc với lực lượng chức năng, các đối tượng trên tàu không xuất trình được giấy tờ tùy thân, các giấy tờ có liên quan đến phương tiện, bằng lái, chứng chỉ điều khiển phương tiện và không có giấy phép khai thác khoáng sản (cát).

Bước đầu, Đinh Hùng Cường đã thừa nhận hành vi khai thác cát tại sông Hồng, thuộc địa bàn phường Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm là trái phép, vi phạm pháp luật.

Tăng cường phòng ngừa

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng CAH Ba Vì cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán 2020 của CATP Hà Nội, CAH Ba Vì đã chủ động xây dựng kế hoạch, nắm tình hình địa bàn, kiên quyết đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Phương tiện vi phạm trong vụ khai thác cát trái phép vào tối 26/12/2019 tại địa bàn quận Bắc Từ Liêm bị tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội bắt giữ

Do nhu cầu quá lớn về nguồn vật liệu xây dựng (cát) nên giá thành đẩy cao, khi nguồn hàng khan hiếm, các đối tượng bất chấp quy định của pháp luật, lén lút khai thác cát trái phép nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, kiếm lời bất chính.

“Điều đáng nói, các đối tượng hoạt động khai thác cát trái phép ngày càng tinh vi như lợi dụng địa bàn giáp ranh, ngày nghỉ, lễ, Tết, cuối tuần và sử dụng các phương tiện tàu khai thác có công suất lớn (thời gian khai thác chỉ khoảng 30-45 phút). Mặt khác, đối tượng tổ chức lực lượng cảnh giới dày đặc, thường xuyên có các phương tiện tàu cá lượn lờ để theo dõi các phương tiện lạ xuất hiện. Chính vì vậy, đã gây khó khăn rất lớn cho việc tổ chức kiểm tra, bắt giữ nhóm phương tiện trên. Tuy nhiên, bằng sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ huy CAH Ba Vì và sự quyết tâm của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về kinh tế - môi trường CAH Ba Vì, các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này đã bị bắt giữ, xử lý”, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Ngọc Cầm, Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội cho biết, liên quan đến việc đấu tranh với hoạt động khai thác cát trái phép, các đối tượng ngày càng tinh vi. Có lúc đối tượng sử dụng các phương tiện nhỏ “đánh lẻ” nhằm tránh sự truy quét của lực lượng chức năng nhưng cũng có lúc thì sử dụng tàu công suất lớn để “đánh nhanh rút gọn” gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

“Để siết chặt tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, lực lượng Công an cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và các ngành liên quan. Đặc biệt cần làm tốt công tác phòng ngừa, công tác trinh sát nắm chắc địa bàn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm sao để người dân hiểu, vận động người dân tham gia tố giác các hoạt động khai thác cát trái phép”, Trung tá Nguyễn Ngọc Cầm nói.

Cũng theo Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát môi trường CATP Hà Nội, bên cạnh việc truy quét, đánh mạnh “cát tặc”, lực lượng chức năng ở cơ sở cần tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, bến bãi, yêu cầu các cơ sở mua bán vật liệu xây dựng cam kết không mua bán cát không rõ nguồn gốc. Kiểm tra chặt và xử lý nghiêm các bãi tập kết cát ven sông có sai phạm, đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý tất cả phương tiện chở cát không có nguồn gốc, chứng từ…