Đánh chết đồng nghiệp sau chầu rượu túy lúy

ANTĐ - Ngày hôm nay (19-4), cơ quan CSĐT – CAH Ba Vì, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Cấn Văn Tiến với tội anh “Cố ý gây thương tích gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng dẫn đến chết người”.

Trước đó khoảng 20h30 ngày 16-4, ông Cấn Mạnh Hùng, là chủ lò sản xuất gạch thủ công tại thôn Mộc, xã Minh Quang có tổ chức liên hoan cho nhóm thợ làm gạch của mình. Anh Nguyễn Công Đức, và Cấn Văn Tiến là một trong những người làm thuê cho ông Hùng cũng tham gia uống rượu tại đây.

Chỉ vì một phút nông nổi, Cấn Văn Tiến đã biến mình thành kẻ sát nhân 
 Chỉ vì một phút nông nổi, Cấn Văn Tiến đã biến mình thành kẻ sát nhân

Trong lúc ngồi uống nước sau khi uống rượu, giữa anh Đức và Tiến đã nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi chửi nhau.

Dù đã được mọi người can ngăn, những Tiến vẫn kéo anh Đức ra ngoài sân và liên tục đấm đá vào đầu và mặt anh Đức, khiến anh Đức ngã vào bể cây cảnh và đập đầu vào hòn non bộ. Dù đã được đưa đi cấp cứu tại trạm xá xã Minh Quang, nhưng do vết thương ở vùng đầu quá nặng anh Đức đã tử vong.

Đến ngày 17-4, CAH Ba Vì đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp Cấn Văn Tiến (SN 1991), ở thôn Xuân Thọ, xã Minh Quang, vì đối tượng Tiến liên quan trực tiếp gây ra cái chết cho người bạn làm cùng.