Đang nhận tiền chạy án thì bị tóm
11h ngày 23/1, tại quán cà phê H.Y. xã An Thái Đông, huyện Cái Bè (Tiền Giang), các trinh sát hình sự Công an tỉnh bắt quả tang Đặng Văn Sang, 48 tuổi, thường trú phường 9, thành phố Cà Mau và Huỳnh Thanh Tuấn, (25 tuổi), ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè nhận tiền của một người phụ nữ để chạy án giám đốc thẩm.
Người phụ nữ đó là Trương Thị Quang, ngụ xã Hòa Hừng (Cái Bè), đồng thời là người tố giác hành vi tống tiền của Sang và Tuấn.
Theo bà Quang trình bày, thông qua một người ở xã Thiện Trí bà quen với Sang, người có nhiều mối quan hệ với các cơ quan pháp luật ở Tiền Giang.
Sau khi biết bà Quang đang khiếu nại lên cấp giám đốc thẩm về một bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật, Sang hứa sẽ chạy tới Viện KSND tối cao tại Hà Nội để ra kháng nghị huỷ bản án phúc thẩm, đồng thời Sang còn hứa sau khi xử lại, bà Quang sẽ thắng kiện.
Sang đòi bà Quang ứng trước 5 triệu đồng sau khi có kháng nghị của VKSND tối cao đưa tiếp cho y thêm 5 triệu đồng. Khi bản án đã bị TAND tối cao xử hủy thì bà Quang phải chung 10% trên tổng giá trị tài sản đang tranh chấp (khoảng 80 triệu đồng).
Thấy thái độ khá bất thường của Sang, bà Quang đã tố cáo hành vi lừa đảo của Sang với cơ quan chức năng sau đó bà điện hẹn Sang đến nhận tiền.
Vào lúc 10h ngày 23/1, Sang vừa nhận tiền từ tay bà Quang thì một nhóm trinh sát đã ập vào bắt quả tang. Trước khi giao tiền, bà Quang còn yêu cầu Sang viết biên nhận.
Khám xét trên người Sang, cơ quan điều tra thu giữ hai giấy CMND, một của Sang và một của người khác ở Đồng Tháp, ba điện thoại di động, một giấy phép lái xe, một thắt lưng, một đôi giày của ngành Công an. Đáng chú ý là cuốn sổ ghi số điện thoại của nhiều người, trong đó có cả số điện thoại của nhiều cán bộ trong ngành Tư pháp ở Hà Nội.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng trăm hồ sơ có liên quan đến việc chạy án của nhiều người từ các tỉnh ĐBSCL đến các tỉnh miền Đông Nam Bộ.
Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận, hơn 10 ngày trước thông qua một người tên bé Ba, ngụ xã Thiện Trí, y đến nhà bà Quang bảo đã đưa hồ sơ ra Hà Nội, người nhận giúp đỡ là một cán bộ tên Bính. Ông Bính còn bảo Sang tìm gặp luật sư tên Minh tại Hà Nội để làm đơn yêu cầu hủy bản án. Sau khi giao hồ sơ cho luật sư Minh, Sang trở về Tiền Giang để gặp bà Quang nhận tiền thì bị bắt.
Cũng tại cơ quan điều tra, Huỳnh Thanh Tuấn khai, chỉ mới quen biết Sang tại nhà một người tên Bé Ba xã Thiện Trí, huyện Cái Bè. Tại đây, Sang tự giới thiệu mình là một cán bộ cấp tá trong Quân đội và là em vợ của một quan chức ở Văn phòng Chính phủ.
Ngoài ra, Sang còn nhận chạy án cho một người tên Tỵ ở địa phương với giá trị "hợp đồng" tương tự "hợp đồng" với bà Quang. Sang còn hứa nếu chạy được vụ này sẽ cho Tuấn từ 5 đến 10 triệu đồng.
Theo tài liệu cơ quan điều tra thu thập được, Sang nhận đã từng chạy án thành công cho ông Huỳnh Văn N. trong một vụ tranh chấp đất ở Cái Bè để lấy một khoản tiền lớn.
PV
Theo Công an nhân dân