Đang nằm chơi điện thoại, bé trai 10 tuổi bị chém đứt bàn tay

ANTD.VN - Đang chơi điện thoại di động một mình trên giường, bất ngờ, cháu Văn bị người bác họ xông vào dùng dao chém đứt bàn tay trái. 

Đối tượng Hoàng Văn Líu

Sự việc bàng hoàng này xảy ra khoảng 8h sáng 7-9, tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Khi đó, cháu Hoàng Văn Văn (SN 2009) đang nằm chơi điện thoại trên giường một mình; bố cháu làm vườn sau nhà, bất ngờ bị người bác họ là Hoàng Văn Líu (SN 1970, cùng trú tại thôn Đá Cối), lao vào vung dao chém khiến cháu Văn bị đứt bàn tay trái, bị thương tích ở tay phải và mắt.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã đưa bé Văn đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với công an xã bắt giữ Líu khi đối tượng đang tìm cách bỏ trốn. Thông tin cho biết, đối tượng Líu thường xuyên uống rượu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động đang tạm giữ Hoàng Văn Líu để xử lý về hành vi Cố ý gây thương tích.