Đang giao dịch ma túy trên xe ô tô thì bị bắt

ANTD.VN -Ngày 12-4, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang khẩn trương điều tra mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan đến nhóm mua bán ma túy trên quốc lộ 1A.
 

Trước đó, các trinh sát phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- CATP Hải Phòng làm nhiệm vụ tại quốc lộ 1A đoạn gần khu đô thị Long Sơn, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi giao dịch ma túy trên xe ô tô du lịch.

Nhân thân các đối tượng được làm rõ gồm Nguyễn Quốc Thắng (SN 1988) , Nguyễn Cao Thắng (SN 1984), Phan Anh Tú (SN 1990), và Chu Giang Long (SN 1990) cùng có HKTT trú tại Hà Nội.

Nhóm đối tượng và tang vật vụ án

Tại thời điểm, tổ công tác thu giữ tang vật 105,36 gam ketamine, 50 viên thuốc lắc cùng một xe ô tô du lịch. Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng 306, nhà nghỉ Ban Mai trên địa bàn phường Quán Toan, quận Hồng Bàng do các đối tượng thuê trọ, tổ công tác tiếp tục bắt giữ thêm các đối tượng Hoàng Danh Dương (SN 1986), Cao Xuân Thắng (SN 1983), trú tại TP Hải Phòng đang tàng trữ 400 gam ma túy “đá” cùng nhiều tang vật liên quan.

Từ lời khai trên, tổ công tác tiếp tục thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của Cao Xuân Thắng thu giữ 1 khẩu súng quân dụng.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định đối tượng Hoàng Danh Dương cầm đầu và liên kết với các đối tượng Thắng, từng có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội tàng trữ trái phép chất ma túy cùng Tú , Long thuê khách sạn ở lâu dài làm địa điểm thực hiện việc mua bán trái phép chất ma túy. Nhóm đối tượng này được xác định sử dụng cả vũ khí quân dụng để chống trả lại lực lượng chức năng khi bị bắt giữ và để đe dọa các đối tượng phạm tội khác. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.