Đang bị truy nã vẫn phạm tội

ANTĐ - Ngày 13-1, cơ quan CSĐT - CAH Ba Vì, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Đỗ Kim Nhật (SN 1969, ở xã Hòa Hợp, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) và Đỗ Nhật Tây (SN 1980, ở xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đêm 11-6-2015, Phòng kế toán của Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì bị mất trộm hơn 400 triệu đồng… Từ những dấu vết thu thập tại hiện trường, cơ quan điều tra xác định đối tượng gây án là Đỗ Kim Nhật và Đỗ Nhật Tây. Mở rộng điều tra, các đối tượng còn khai nhận trước đó đã đột nhập vào Bệnh viện Đa khoa Yên Mô, tỉnh Ninh Bình trộm cắp tài sản.

Nhật và Tây là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Ban ngày, các đối tượng thường thăm dò địa bàn rất kỹ, rồi về bàn kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể trước khi hành động. Những công cụ 2 đối tượng thường sử dụng là khoan tay, kéo cắt sắt, xà cầy. Đỗ Kim Nhật là đối tượng có 1 tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Trước khi bị bắt, Nhật đang bị CAQ Bắc Từ Liêm truy nã về tội cố ý gây thương tích. Trong quá trình lẩn trốn, Nhật đã kết bạn với Tây rồi rủ nhau đi trộm cắp.